Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIỂU TÌNH LỚN TẠI VIENNA PHẢN ĐỐI PHONG TỎA TOÀN DIỆN

(NCTG) Vài vạn người tập trung tại trung tâm thủ đô Vienna hôm nay, thứ Bảy 20/11, để biểu tình phản đối việc chính phủ Áo quyết định phong tỏa đất nước (lock down) trong vòng tối thiểu 10 ngày, và sau đó có thể gia hạn thêm 10 này nữa, do tình hình dịch bệnh bùng phát gay gắt ở quốc gia Trung Âu này.
Biểu tình tại trung tâm Vienna, ngày 20/11/2021 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)
Sự kiện này diễn ra sau khi Thủ tướng Alexander Schallenberg và Bộ trưởng Y tế Wolfgang Mückstein tuyên bố các biện pháp phòng dịch khắc nghiệt khởi đầu từ ngày 22/11, mà giới chính khách Áo nói thẳng rằng, họ buộc phải áp dụng bởi sự chống đối tiêm chủng đến từ một số thế lực chính trị và dưới ảnh hưởng cũng những “tin vịt” tràn lan.

Tờ “Thời báo New York” (The New York Times) loan tin cảnh sát Áo đề nghị người dân tránh những cuộc xuống đường, 1.300 cảnh sát được cắt cử để đảm bảo an ninh, máy bay trực thăng tuần tiễu trên bầu trời để giám sát các sự kiện. Chính quyền Áo sợ bạo động bùng nổ, vì rất nhiều nhóm cực hữu đã vận động các tín đồ lên thủ đô “quậy”.

Phóng sự của tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Đốn” (Washington Post) cho hay chừng 35 ngàn người đã tụ tập tại nhiều cuộc biểu tình khác nhau diễn ra đồng thời ở trung tâm thủ đô Vienna. “Tất cả chúng ta đều là người Áo, dù tiêm hay không. Chúng ta có các quyền, và sẽ cất cao giọng cho tới khi nào chưa được nhận lại những quyền cơ bản này”.
 
Đảng Tự do Áo (FPÖ) là tổ chức vận động và kêu gọi biểu tình - Ảnh: Munk Veronika (telex.hu)
Đảng Tự do Áo (FPÖ) là tổ chức vận động và kêu gọi biểu tình - Ảnh: Munk Veronika (telex.hu)

Đó là phát biểu của ông Udo Landbauer, lãnh đạo Đảng Tự do Áo (FPÖ) bang Hạ Áo (Niederösterreich), một trong số những người tổ chức biểu tình. Chính quyền gọi loa kêu gọi đoàn người hãy đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc, nhưng đa số không nghe theo. Nhiều người phất cao quốc kỳ Áo, hô vang “phản đối” và thổi còi inh ỏi.

Các biểu ngữ chế giễu lãnh đạo đất nước cũng được đám đông giương cao. Người biểu tình ăn mặc áo choàng của bác sĩ, và phất khẩu hiệu “cơ thể của tôi, sự lựa chọn của tôi”, hoặc “đấu tranh bảo vệ các con chúng ta”. Chủ tịch đảng FPÖ, ông Herbert Kickl không có mặt vì 1 ngày trước đó đã dương tính với virus và phải cách ly.

Trong thông điệp qua video gửi đoàn biểu tình, vị chính khách cực hữu này gọi các biện pháp chống dịch của chính quyền là “độc đoán”, và chỉ trích chính phủ Áo “nghĩ rằng có thể tư duy và quyết định thay chúng ta”. Như đã biết, sự phong tỏa ở Áo kéo dài muộn nhất là tới ngày 12/12, hiện tại 66% cư dân của nước này đã chủng ngừa.
 
Biểu tình tại trung tâm Vienna, ngày 20/11/2021 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)
Biểu tình tại trung tâm Vienna, ngày 20/11/2021 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Cần biết là những người chưa tiêm chủng đầy đủ vẫn bị “cấm cửa” sau đợt phong tỏa này, chừng nào họ không chích ngừa, điều sẽ trở thành nghĩa vụ từ tháng 2/2022. Một số thông tin của cơ quan an ninh Áo cho hay, đoàn biểu tình có thể tìm cách tấn công các bệnh viện, sau khi các nhóm chống vaccine kêu gọi trên một số mạng xã hội.

Vaccine là giải pháp dài hạn, nhưng trong tình thế hiện tại, cũng cần những biện pháp ngắn hạn, bởi vậy phải phong tỏa đất nước, theo Thủ tướng Áo. “Đây là điều rất đau đớn, vì có đủ thuốc chích ngừa. Tuy nhiên, chúng ta gặp phải sự kháng cự quá cứng rắn. Hãy bớt gặp gỡ nhau, ít nhất trong 20 ngày, để còn cùng gia đình đón Giáng sinh”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh