Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BIỂU TÌNH LỚN PHẢN ĐỐI EU TẠI MOLDOVA

(NCTG) Hàng vạn người đã xuống đường vào ngày thứ Bảy 23-11 phản đối việc Moldova thắt chặt quan hệ với Liên hiệp Châu Âu vì cho rằng sự hợp tác với Liên bang Nga và Bạch Nga (Belarus) phục vụ hữu hiệu hơn những lợi ích của đất nước.

Thủ đô Chisinău (thường được biết đến với tên Kishinev thời Xô-viết), thành phố nhiều cây xanh nhất của Châu Âu - Ảnh: Internet


Các nguồn tin báo chí cho hay có chừng 15 ngàn người, đa phần là cao niên, đã tập trung tại nội thành thủ đô Chisinău. Nhiều người phất cờ của Đảng Cộng sản và lớn tiếng đòi chính phủ phải từ chức.

Cuộc biểu tình này do cựu Tổng thống Vladimir Voronin - hiện là Chủ tịch Đảng Cộng sản - tổ chức. Trong phát biểu tại sự kiện này, ông Voronin có nhấn mạnh rằng, Moldova có thể nhập năng lượng từ Nga, Bạch Nga và Kazakhstan với giá rẻ hơn.

Hành động phản đối nói trên diễn ra trong bối cảnh chính phủ Moldova chuẩn bị ký thỏa thuận hội nhập với EU tại Hội nghị thượng đỉnh Đối tác Phương Đông sẽ tổ chức ở Vilnius tuần tới.

Moscow dọa rằng nếu thỏa thuận được ký, Kremlin sẽ cho ngừng vận chuyển hơi đốt qua Moldova - thậm chí, viện cớ chất lượng không đảm bảo, Nga đã chấm dứt nhập rượu từ Moldova.

Thứ Sáu vừa qua, Thủ tướng Iurie Leanca tuyên bố rằng đất nước ông tiếp tục theo con đường hội nhập Châu Âu. Tuy nhiên, một quốc gia láng giềng của Moldova là Ukraine, do áp lực của Liên bang Nga, tuần này vừa phải từ bỏ ý định tham gia tiến trình hội nhập EU.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, già nửa cư dân Moldova ủng hộ sự “xích lại gần nhau” với EU. Ngày 3-11, khoảng 100 ngàn người đã tuần hành ủng hộ chính sách hội nhập với Liên hiệp Châu Âu.

Cộng hòa Moldova từng là một nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) với tên Moldavia, nằm giữa Romania và Ukraine, trong lịch sử đã nhiều lần bị chia năm xẻ bảy, chiếm đóng và sáp nhập (một phần hay toàn thể) vào Nga và Romania. Nước này giành được độc lập năm 1991 và gia nhập Liên Hiệp Quốc năm 1992.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu