Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỈ: CỬA HIỆU VÀ TRƯỜNG HỌC HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TỪ TRUNG TUẦN THÁNG NĂM

(NCTG) Từ giữa tháng 5-2020, Bỉ sẽ cho mở lại dần dần các cửa hiệu và trường học, theo thông báo tối hôm qua, 24-4, của Thủ tướng Sophie Wilmés. Thông tin đáng chú ý ở chỗ, thủ đô Brussels của nước này là “đầu não”, “thủ đô” của Liên Âu.
Quảng trường trung tâm của Brussels không một bóng người trong thời gian chính quyền nước này ra chỉ thị cấm đi lại để làm chậm dịch Covid-19 - Ảnh: Francois Lenoir (Reuters)
Sau khi trao đổi với Hội đồng An ninh Quốc gia về các vấn đề liên quan tới đại dịch Covid-19, người đứng đầu nội các Bỉ cho hay, một kế hoạch nới lỏng từng bước những hạn chế về đi lại - tiến hành theo ba giai đoạn - sẽ được thực hiện dần dần từ đầu tháng sau.

Cụ thể, từ ngày 4-5 nhiều nơi làm việc được mở cửa trở lại, nhưng trong chừng mực có thể, nhân viên các công ty lớn vẫn tiếp tục làm việc ở nhà, còn từ ngày 18-5, cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt một số quy định, các cửa hiệu và trường học, cơ sở giáo dục có thể tái hoạt động.

Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán bar và các cơ sở du lịch khác chỉ được mở cửa từ tháng Sáu trở đi. Dùng khẩu trang, che mặt mũi là điều bắt buộc trên các phương tiện giao thông đại chúng, ngoài ra tại những nơi làm việc mà không thể duy trì được khoảng cách an toàn 1,5m.
 
Đại bản doanh của Liên Âu tại Brussels chìm trong những âu lo, vì kinh tế EU đã thiệt hại 3,2 ngàn tỷ Euro bởi dịch bệnh - Ảnh: Yves Herman (Reuters)
Đại bản doanh của Liên Âu tại Brussels chìm trong những âu lo, vì kinh tế EU đã thiệt hại 3,2 ngàn tỷ Euro bởi dịch bệnh - Ảnh: Yves Herman (Reuters)

Sự lan tràn của dịch bệnh đã chậm lại, nhưng tình thế vẫn nghiêm trọng. Những quyết định đưa ra hôm nay của chúng tôi không phải bất di bất dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thu hồi lại, nếu tình thế trở nên trầm trọng hơn”, Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmés khẳng định.

Vương quốc Bỉ tới giờ cũng có tới hơn 44 ngàn ca lây nhiễm và hơn 6.600 ca tử vong, trong khi con số những bệnh nhân lành bệnh là hơn 10.000. Tỷ lệ lây nhiễm tại các viện dưỡng lão là rất đáng ngại, có lúc vượt quá hai phần ba, và tỷ lệ tử vong ở đây cũng có lúc xấp xỉ 50%.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh