Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÁO QUYẾT LIỆT VỚI NGƯỜI TỴ NẠN

(NCTG) Cộng hòa Áo tạm thời hủy bỏ việc thực hiện Hiệp ước Schengen để xử lý vấn đề người tỵ nạn, theo thông báo của Thủ tướng Werner Faymann.
Ảnh: Joe Klamar (AFP)
Bài phỏng vấn ông Werner Faymann sẽ được đăng tải trong ngày Chủ nhật, nhưng một số chi tiết đã được công bố. Vị thủ tướng tuyên bố rằng, tất cả mọi người tỵ nạn sẽ đều bị kiểm tra ở biên giới và những ai bị coi là “tỵ nạn kinh tế” sẽ bị cấm nhập cảnh.

Cũng như Đức, chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra biên giới, và sẽ gửi trả lại” những ai muốn tiếp tục sang Đức, ông Faymann nhấn mạnh. Điều này phù hợp với tin mà NCTG đã đưa, theo đó Áo tìm cách ngăn chặn hoặc làm chậm lại dòng người tỵ nạn vào Châu Âu.

Nói về “bổn phận trục xuất” được đưa vào thực thi, Thủ tướng Áo phát biểu hôm thứ Bảy 16-1: “Nếu EU không đảm bảo được đường biên giới ngoài, tất cả Hiệp ước Schengen sẽ bị đặt dấu hỏi. Khi đó mỗi nước phải kiểm tra biên giới quốc gia riêng của mình”.

Vị chính khách Áo phê phán gay gắt Liên Âu trong phát biểu của mình: “Thật khủng khiếp là Liên Âu, vì cấu trúc phức tạp của nó, không có khả năng giải quyết nhanh hơn những vấn đề quan trọng, như chuyện tỵ nạn. Điều nguy hiểm là EU làm quá ít và quá chậm”.

Ông Faymann vẫn tiếp tục hy vọng rằng biên giới ngoài của EU sẽ được đảm bảo một cách nhanh chóng, “bằng không, toàn thể sự tồn tại của Liên Âu sẽ bị đặt dấu hỏi”.

Thủ tướng Áo cũng nhắc lại một đề xuất trước đây, theo đó Áo sẽ biểu quyết bác bỏ mọi hỗ trợ tài chính đối với những nước thành viên EU không chịu nhận người tỵ nạn: “Ai không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn, kẻ đó cần tính tới khả năng sẽ bị ngưng hỗ trợ tài chính”.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI

* Bạn có đồng ý với việc nước nào không nhận tỵ nạn sẽ bị cắt giảm hỗ trợ tài chính từ EU hay không, hay coi đây là quyền tự quyết của mỗi quốc gia? Hãy chia sẻ với NCTG.