Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ANH QUỐC RỜI EU, NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU RA SAO?

(NCTG) Ghế của 73 dân biểu người Anh tại Nghị viện Châu Âu sẽ được nhường cho ai?
Khi Liên Âu không còn nước Anh... - Ảnh chụp màn hình
Nghị viện Châu Âu (Európai Parlament - EP) là một trong 5 cơ quan chính yếu của Liên Âu: cùng Hội đồng của Liên minh Châu Âu, EP tạo thành lưỡng viện lập pháp của EU, và các nghị sĩ của Nghị viện là do cử tri các quốc gia EU bầu trực tiếp.

Hiện tại, EP có 751 thành viên đến từ 28 quốc gia EU (tính cho đến thời điểm này), trong đó có 21 thành viên đại diện cho Hungary. Nhưng sau khi Vương quốc Anh rút khỏi Liên Âu vào hồi 12h đêm 31-1-2020, thì 73 thành viên của nước này cũng không còn chỗ trong EP. Vậy các ghế của họ sẽ được chia cho ai?

Năm 2018, các nước thành viên Liên Âu thỏa thuận rằng, chỉ 27 trong số 73 ghế rỗng do các nghị sĩ Anh rời EU bỏ trống được chia cho một số quốc gia mà dân số tăng nhiều trong những năm gần đây, nhưng con số các thành viên của họ trong EP chưa được điều chỉnh. Do đó, tạm thời, số các nghị sĩ của EP còn 705 người.

Con số 21 nghị sĩ Nghị viện Châu Âu của Hungary vẫn bất biến vì dân số nước này từ nhiều năm nay theo hướng đi xuống. Ngược lại, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Hà Lan tăng mạnh về dân số trong thời gian qua, nên sẽ được cử thêm 3-5 nghị sĩ. Và trong chu kỳ này, chắc chắn “sĩ số” các dân biểu EP sẽ không thay đổi.

Theo dự tính, 46 ghế trống của các nghị sĩ Anh nhưng chưa được sử dụng trong Nghị viện Châu Âu dịp này sẽ được dành cho các nước thành viên mới của Liên hiệp Châu Âu khi liên minh này mở rộng về phía bán đảo Balkans trong thời gian tới. Tuy nhiên, chưa ai biết được là sự kiện ấy khả năng sẽ diễn ra vào khi nào...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh