Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ANH QUỐC GIÀNH ĐƯỢC VỊ THẾ ĐẶC BIỆT TRONG EU

(NCTG) Rốt cục, Hội nghị thượng đỉnh EU mới đây đã thông qua những Cải cách và Qui tắc thỏa mãn hầu hết các yêu cầu của người Anh. Thủ tướng David Cameron nói, ông đã giành được vị thế đặc biệt cho đất nước mình - và bây giờ ông muốn khuyên công dân Anh bỏ phiếu chống lại việc ly khai EU.
Thủ tướng Anh tuyên bố thời điểm trưng cầu dân ý về việc ở lại hay ly khai Liên Âu sau phiên họp nội các hôm 20-2. Ảnh: - Chris Ratcliffe
Tagesschau.de trong bài viết hôm 20-2 cho hay: với sự thống nhất về những yêu cầu cải cách của Anh, Hội nghị thượng đỉnh EU đã tạo ra cơ sở để nươc Anh ở lại với EU. Thủ tướng Cameron sau đó đã nói rằng, ông sẽ dành toàn bộ tâm huyết của mình cho việc “thuyết phục người Anh ở lại với một Châu Âu cách tân”.

Tự bản thân ông thủ tướng đã cam kết là sẽ để công dân Anh sớm bỏ phiếu chống sự ly khai của Anh Quốc ra khỏi EU trong cuộc trưng cầu ý kiến tới đây. Trước đó, ông Cameron đã dự kiến, mọi sự sẽ tùy thuộc vào tình hình thương thảo tại Hội nghị thượng đỉnh EU, để xem sự chuyển hóa một loạt những yêu cầu về cải cách Châu Âu và những mong muốn đặc biệt của nước Anh được đáp ứng như thế nào.

Đấu tranh cho những yêu sách cơ bản

Cameron đã đấu tranh để đạt được hầu hết các yêu cầu cơ bản của mình trong hai ngày đàm phán với 27 nước EU, bao gồm cả việc nước Anh không bắt buộc phải tham gia sâu vào các tiến trình tiếp theo của EU. Nước này có quyền phát biểu, nhưng không có quyền phủ quyết trong các quyết định của khu vực Châu Âu.

Bên cạnh đó, chính quyền London được phép từ chối chu cấp đầy đủ các quyền lợi xã hội cho đến 4 năm, đối với những công dân khác đến từ các nước EU. Tuy nhiên, tổng thời gian của qui chế ngoại lệ này cho đến khi bị cắt hết quyền lợi xã hội có giới hạn là 7 năm. Các nước Đông Âu đã ép phải giảm thời hạn đó - trước đó, Cameron đòi là 13 năm.

Các yêu cầu của Anh về việc tăng thêm quyền lực cho Quốc hội các nước, nhằm sớm ngăn chặn các luật định luật EU không thân thiện, cũng được chấp thuận.

“Vai trò đặc biệt trong EU”

Anh Quốc sẽ không bao giờ là một bộ phận của siêu quốc gia Châu Âu và không bao giờ chấp nhận đồng Euro”, Cameron tóm lược. Nước Anh “mãi mãi ra khỏi khối Liên minh gò bó”, sẽ “không tham gia vào đường biên đang mở rộng ấy” và “không bao giờ tham gia khối tiền tệ Euro”. Ngoài ra, ông áp dụng “những hạn chế cứng rắn cho việc tiếp cận hệ thống xã hội”.

Cameron đã giành được vị thế đặc biệt cho Vương quốc Anh trong EU và ngay trong ngày 20-2, ông đã phổ biến cho nội các của mình biết những thỏa thuận đã được chấp nhận.
 
Người Anh đã đạt được nhiều yêu sách trong Hội nghị thượng đỉnh EU
Người Anh đã đạt được nhiều yêu sách trong Hội nghị thượng đỉnh EU

Với hậu thuẫn của chính phủ, ông đã công bố ngày trưng cầu ý dân - 23-6 tới - và sau đó, vào thứ Hai 22-2, lấy ý kiến trong Quốc hội về những kết quả của Hội nghị thượng đỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Anh đã đưa tin rằng, có ít nhất 4 bộ trưởng chống Cameron và muốn hô hào cho việc ly khai EU trong cuộc trưng cầu ý dân.

Trong số đó, có cả Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, người được coi là cho đến nay rất thân cận của Cameron. Có đến một phần năm số Nghị sĩ trong đảng của Thủ tướng ủng hộ việc ly khai EU.

EU hài lòng với sự đồng thuận

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker đã biểu dương thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng chuẩn bị là “tốt, chặt chẽ về mặt pháp lý và hài hòa ở mức độ cao”. Ông tin tưởng rằng, người Anh bây giờ vẫn sẽ ở lại trong EU và trong tương lại, thậm chí còn đảm nhận “vai trò tích cực”. Ngay cả Thủ tướng Ý Matteo Renzi cũng thấy thỏa hiệp đó là tiền đề tốt để cho Cameron ngăn chặn vụ “Brexit”.

Thủ tướng Đức Angela Merkel mô tả công việc mất thời gian cho sự đồng thuận đó là một “kỳ tích”. Bà thừa nhận lúc đó, đối với bà dường như có nhiều nhượng bộ “quả là khó khăn”. Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite nói, theo bà, quyết định bây giờ nằm ở trong tay người Anh.

Trong tuyên bố cuối cùng của Hội nghị thượng đỉnh EU có một Điều khoản dạng “Điều khoản tự hủy” đã được cài vào. Theo đó những kế hoạch cải cách đã thống nhất với Cameron sẽ vô hiệu, nếu người Anh bỏ phiếu thuận cho việc ly khai EU.

Tác giả bài viết: Nguyên Anh chuyển ngữ, từ Weimar (Đức)