Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


2M KHÔNG ĐỦ LÀ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN KHI CHẠY HOẶC ĐI XE ĐẠP

(NCTG) Một nghiên cứu của các đại học Leuven và Eindhoven cho thấy, trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-9, khoảng cách an toàn thông thường là 1-2m nhưng đó là khi trời lặng, không có gió. Còn nếu chơi thể thao thì do hô hấp mạnh và động lực học nên cần một khoảng cách lớn hơn thế nhiều.
Khi người nọ lao vào “đám mây dịch” của người kia!
Trong các cuộc thi chạy hoặc đua xe đạp, chúng ta luôn thấy cảnh các VĐV tìm cách “chen nhau”, nấp trong bóng của nhau để tiết kiệm năng lượng, và điều này có lời lý giải khoa học: bằng cách mô hình hóa trên máy tính, có thể tính được khoảng cách lý tưởng.

Cũng với mô hình này, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng sự lan truyền của Coronavirus. Khi chúng ta bắt đầu đi dạo, chạy hoặc đạp xe đạp, luồng không khí mà chúng ta thở ra làm thành một vòng xoáy sau lưng chúng ta, trong đó có cả những giọt dịch.

Chính những giọt dịch ấy là thứ chúng ta muốn tránh trong mùa dịch bệnh!

Khi chạy ngang nhau, khoảng cách không cần tính đến lắm vì các mô hình cho thấy những giọt dịch chủ yếu bay ở sau lưng chúng ta. Một trường hợp khác cũng không có quá nhiều mạo hiểm, nếu chúng ta chạy kế tiếp nhau trong những làn chạy khác nhau.
 
chay1

Cần lưu ý đến nhất để tránh tình trạng lao vào “đám mây dịch” của người khác, nếu chúng ta người nọ chạy sau người kia. Nghiên cứu mới khuyến dụ như sau về khoảng cách an toàn mà chúng ta cần duy trì:

- Đi dạo, cùng một hàng với nhau: cần giữ khoảng cách ít nhất là 4-5m.

- Chạy và đạp xe với vận tốc chậm: nên 10m.

- Đạp xe với vận tốc nhanh: 20m.


Tất nhiên, trong thực tế, những khoảng cách này khó duy trì được tại những công viên hoặc những địa danh nổi tiếng - và do đó có đông người -, do đó nghiên cứu của Bỉ và Hà Lan khuyên rằng nên chạy hay đạp xe gần nhà, tại những nơi vắng vẻ thì bảo đảm hơn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh