Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


15-9-2015: MỐC MỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI TỴ NẠN VÀ SERBIA

(NCTG) Từ ngày 15-9, người tỵ nạn muốn vào Hungary phải làm thế nào? Theo lời Thủ tướng Orbán Viktor trong cuộc phỏng vấn do TV2 thực hiện và phát vào đêm 14-9, vượt biên bất hợp pháp hoàn toàn là yếu tố loại trừ.
Người tỵ nạn sẽ đi đâu, về đâu sau 15-9? - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)
Ở biên giới có một hàng rào báo hiệu cho tất cả mọi người, rằng biên giới Hung ở đâu. Vượt qua nó, hoặc ngay cả việc tìm cách vượt nó, ở nơi không được thiết lập cho mục đích ấy, là tội hình sự và cảnh sát sẽ bắt giữ những ai xâm phạm biên giới.

Họ sẽ bị tù giam nhiều năm, cũng như bị trục xuất khỏi lãnh thổ Hungary
” - ông Orbán nói.

Trên hàng rào sẽ có bảng chỉ dẫn, người tỵ nạn muốn nhập cảnh thì “cần đến những điểm nơi có các cửa sổ để xử lý vụ việc, và tại đó họ có thể nộp giấy tờ, và trình bày xem họ muốn gì”.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Hung, điều kiện để người tỵ nạn được vào Hungary, là đương sự đã phải nộp đơn xin tỵ nạn ở Serbia (còn nếu chưa nộp thì không được nhập cảnh).

Ông Orbán cũng cho hay, tỉ lệ bác đơn sẽ cao.

Trong một diễn biến có liên quan, Quốc vụ khanh Bộ Xã hội và Lao động Serbia cho hay Serbia có thể huy động quân đội để ngăn chặn việc Hungary cho dẫn độ những người vượt biên bất hợp pháp trở lại lãnh thổ nước này.

Vị quốc vụ khanh cho hay, Serbia chỉ có thể nhận lại những ai đã đệ đơn xin tỵ nạn tại nước này, nhưng không chờ thủ tục kết thúc đã rời Serbia. Belgrade cho hay, họ chỉ biết chừng năm trăm người như vậy.
 
Trước giờ G...
Trước giờ G...

Cho đến tối thứ hai 14-9, quân đội hay cảnh sát Serbia không hề làm gì để ngăn chặn dòng người tỵ nạn tràn về phía Hung, và theo dự tính, trong tương lai Serbia cũng không làm điều này.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Lao động Aleksandar Vulin, Serbia sẽ mở thêm nhiều trại tỵ nạn tạm thời ở gần biên giới Hung, không phải từ ngân sách, mà từ nguồn hỗ trợ của EU.

Serbia hiểu rõ rằng từ ngày 15-9 trở đi, quốc gia này sẽ gặp nhiều khó khăn do những người tỵ nạn bị ách lại, hoặc bị phía Hung trao trả (nếu Serbia không ngăn chặn được điều này).

Trước đây, Thủ tướng Serbia đã bày tỏ sự quan ngại trước việc, cho đến nay người tỵ nạn - đến từ Macedonia và tìm cách sang Tây Âu - chỉ ở nước này trong vòng 2-3 ngày (thậm chí trong những giờ nước rút, chỉ còn 12h), thì sau đó khoảng thời gian đó sẽ tăng tới 5-10 ngày.

Do vậy, ông Aleksandar Vučić đã đề nghị cư dân Serbia hãy kiên nhẫn và cảm thông cho người tỵ nạn vì điều đó. Chính quyền Serbia cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, nước này cần cùng EU khởi thảo một kịch bản rõ ràng cho vấn đề người tỵ nạn.

Chúng tôi đã nói nhiều lần, hãy mời chúng tôi, để chúng tôi cùng tham gia khởi thảo các kế hoạch, cho dù chúng tôi chưa phải là thành viên EU, nhưng chúng tôi cũng phải đương đầu với vấn đề mà EU cần xử lý tại biên giới EU, hoặc bên ngoài EU”, lời Bộ trưởng Bộ Lao động Serbia.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo index.hu