Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


11-6-2017: UKRAINE BƯỚC ĐẦU HỘI NHẬP LIÊN ÂU

(NCTG) Kể từ 0h ngày Chủ nhật 11-6-2017, công dân Ukraine được nhập cảnh Liên Âu mà không cần thị thực, nhưng trước mắt chưa thấy lưu lượng xe hơi gia tăng ở các cửa khẩu giữa Hungary và Ukraine, theo thông tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI.
Đại tá cảnh sát Hudák Zsolt, Phó cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Tỉnh Szabolcs-Szatmár-Bereg chào đón những công dân Ukraine đầu tiên nhập cảnh Hungary trong ngày 11-6 tại cửa khẩu chính ở TP. Záhony - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Tại cửa khẩu chính ở Záhony, các quan sát cho thấy lượng người và xe cộ nhập cảnh tương đương như một ngày Chủ nhật bình thường, thời gian chờ đợi không tăng. Dữ liệu trên trang chủ của Cơ quan cảnh sát Hungary cho thấy, người đi xe hơi từ Ukraine cần chờ đợi chừng 60 phút khi nhập cảnh Hungary.

Như NCTG đã đưa tin, vào hôm 17-5, tại Strasbourg, Tổng thống Petro Poroshenko, Chủ tịch Nghị viện Châu Âu Antonio Tajani cùng Bộ trưởng Nội vụ và An ninh Quốc gia Malta (quốc gia đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của Liên Âu) Carmelo Abela đã ký văn kiện cho phép công dân Ukraine trong vòng nửa năm một được nhập cảnh và cư trú tại EU (ngoại trừ Vương quốc Anh và Ireland) tối đa là 90 ngày cho các mục đích du lịch, gia đình hay kinh doanh mà không cần xin visa.

Điều kiện để được nhập cảnh là công dân Ukraine phải sở hữu loại hộ chiếu sinh trắc học, khi nhập cảnh phải xuất trình được giấy tờ chứng tỏ được mục đích của chuyến đi, và nếu bị đề nghị, phải chứng tỏ được rằng có nơi ăn chốn ở hoặc đã đặt chỗ khách sạn, có vé khứ hồi, có bảo hiểm sức khỏe và lượng tiền cần thiết để chi phí trong khoảng thời gian “xuất ngoại” (trong trường hợp qua Hungary là 35 Euro).

Việc miễn thị thực cho công dân Ukraine được đưa vào thực thi vào 0h ngày hôm nay, 11-6, tức 20 ngày sau khi được thông báo trong Công báo chính thức của Liên Âu. “Giờ đây, Ukraine vĩnh viễn đoạn tuyệt với quá khứ Xô-viết, và trở thành một phần của nền văn minh Châu Âu thống nhất”, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định hôm 18-5 vừa qua.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp