Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GẶP GỠ CÁC PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG MỸ TẠI HÀ NỘI

(NCTG) Ngày 5-5-2015, Câu lạc bộ VUSAC (Vietnam-U.S. Alumni Club quy tụ các cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ) đã tổ chức buổi trò chuyện, thảo luận cùng bốn phóng viên chiến trường nổi tiếng Nick Ut, Peter Arnett, Edith Lederer và George Lewis nhân dịp họ sang thăm Việt Nam.
Các phóng viên sôi nổi kể lại hồi ức của mình trong quá khứ
Buổi trò chuyện được diễn ra bằng tiếng Anh tại Salon Văn Hóa (3A Ngô Quyền, Hà Nội). Người tham dự được trực tiếp lắng nghe những chia sẻ, phân tích, tâm sự của các phóng viên về quá trình làm việc tại Việt Nam, cũng như sự đổi khác của đất nước sau những lần họ trở lại.

Buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với hàng loạt những ý kiến được chia sẻ, những câu hỏi được chuẩn bị ghi chép kỹ càng, nhiều chi tiết hay lần đầu được bộc lộ. Cuối buổi, rất nhiều người nán lại để chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, khép lại buổi trò chuyện mang lại đầy xúc động và suy nghĩ về một thời hào hùng của đất nước và lòng dũng cảm của các phóng viên.

Các vị khách mời:

Nick Ut (sinh năm 1951, tên khai sinh là Huỳnh Công Út): Phóng viên ảnh của hãng tin Associated Press (AP). Năm 1973, ông đã giành được Giải thưởng Pulitzer với bức ảnh “The Terror of War” (Nỗi kinh hoàng của chiến tranh). Bức ảnh chụp một bé gái (Phan Thị Kim Phúc, lúc đó mới 9 tuổi) đang chạy về phía máy ảnh từ một cuộc thả bom napalm tại làng Trảng Bàng trong thời chiến tranh Việt Nam.
 
“The Terror of War” (Nỗi kinh hoàng của chiến tranh) của Nick Ut
“The Terror of War” (Nỗi kinh hoàng của chiến tranh) của Nick Ut

Peter Arnett (sinh năm 1934): Đã làm việc cho tạp chí “National Geographic” và nhiều hãng mạng truyền hình khác, đáng chú ý nhất của CNN. Ông được biết đến với việc đưa tin về nhiều cuộc chiến, trong đó có chiến tranh Việt Nam và chiến tranh vùng Vịnh. Năm 1966, ông đoạt Giải thưởng Pulitzer cho những tác phẩm về chiến tranh Việt Nam.

George Lewis (sinh năm 1943): Tham gia NBC vào tháng 12-1969 với vai trò là một phóng viên đưa tin về chiến tranh Việt Nam và làm việc tại hãng này đến năm 2012. Ông cũng đưa tin về cuộc bắt cóc con tin ở Iran trong 1979-1981, cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 tại Trung Quốc, và Chiến dịch Bão Sa Mạc năm 1991.

Edith Lederer (sinh năm 1945): Năm 1971, bà đến thăm văn phòng hãng tin AP tại Việt Nam trong chuyến đi vòng quanh thế giới. Sau đó, trong 9 tháng (1972-73), bà đã ở lại Việt Nam để đưa tin và trở thành nữ phóng viên chính thức đầu tiên của hãng AP được giao nhiệm vụ đưa tin về chiến tranh Việt Nam.

Vài hình ảnh về sự kiện:
 
 
11150688 1010
 
11188188 1010

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Ánh, từ Hà Nội