Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VĂN HÓA HUNGARY HỒI SINH SAU KHI CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

(NCTG) Đời sống văn hóa của Hungary sẽ thực sự tái hoạt động vào cuối tuần này khi hệ thống các bảo tàng, cung điện lâu đài, sở thú, rạp phim, nhà hát... đồng loạt mở cửa đón khách sau nhiều tháng phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19.
Bảo tàng Quốc gia, “thánh địa” của tinh thần dân tộc Hungary - Ảnh: Faludi Imre (MTI)
Theo thông báo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, sau khi tình trạng khẩn cấp được chấm dứt và các cơ sở văn hóa nói trên được mở cửa đón khách, sẽ không cần đeo khẩu trang trong nhà hát, rạp phim và các bảo tàng viện. Điểm qua một số “điểm sáng” có thể là đích đến của các gia đình trong cuối tuần này.

- Sở thú Budapest sẽ được mở hoàn toàn như trước khi có dịch bệnh Covid-19. Mặc dù đã được mở lại từ ngày 20/5 sau hai tháng đóng cửa, nhưng cho tới ngày 19-6, Sở thú chỉ hoạt động một phần và phải mua vé trước qua mạng, cũng như số lượng khách tới thăm còn bị hạn chế. Bắt đầu từ mai, cả hai trở ngại trên đều được chấm dứt.

- Đa số các rạp phim tại Budapest cũng sẽ mở lại từng bước trong quãng thời gian từ 20-6 đến 1-7. Do dịch bệnh nên các rạp sẽ chiếu lại các bộ phim đã được “lên chương trình” từ ba tháng trước, tức là khi Covid-19 còn chưa tung hoành tại Hungary. Trong số những rạp mở đầu tiên từ ngày mai, có Lurdy Mozi, Eurocenter và Sugár Mozi.
 
Eszterháza, lâu đài của dòng họ Eszterházy, “Versailles của nước Hung” - Ảnh: Internet
Eszterháza, lâu đài của dòng họ Eszterházy, “Versailles của nước Hung” - Ảnh: Internet

- Các viện bảo tàng quan trọng hàng đầu của Hungary tại thủ đô như Bảo tàng Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia... đều bắt đầu mở cửa. Tại Bảo tàng Quốc gia, khách cần mang theo khẩu trang và phải đăng ký trước thời điểm trong khoảng 10-18h (bảo tàng chỉ tiếp tối đa 250 khách trong mỗi “tour” kéo dài 2 giờ). 

- Không chỉ tại Budapest, mà ở nhiều vùng quê, các cung điện, lâu đài nổi tiếng của Hungary cũng được mở cửa, như Eszterháza, quần thể lâu đài lớn nhất, sang trọng và nổi tiếng nhất - được gọi bằng cái tên “Versailles của nước Hung” ở TP. Fertőd, hay lâu đài của dòng họ bá tước Széchenyi István, “người Hung vĩ đại nhất” ở vùng Nagycenk.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh