Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


SAO HUNGARY NHIỄM COVID-19 SAU KHI TIÊM CHỦNG MŨI ĐẦU

(NCTG) Ngôi sao điện ảnh và sân khấu Hungary, ông Németh Kristóf (45 tuổi) đã bị nhiễm Covid-19, điều đáng nói là trước đó 3 tuần ông đã tiêm mũi đầu tiên vaccine Sinopharm. Đây là chuyện bình thường vì chích ngừa không khiến chúng ta không nhiễm virus, mà hỗ trợ để nếu có bị nhiễm, thì các triệu chứng cũng nhẹ, ít khả năng phải nhập viện và phải trợ thở, hoặc gây tử vong.
Németh Kristóf và người vợ thứ hai Szikriszt Zita - Ảnh: tv2
Giám đốc - và đồng thời là chủ sở hữu - Nhà hát Diễn đàn (Fórum Színház) - không có triệu chứng gì ngoài việc cảm thấy mệt mỏi và cơ thể nặng trịch, và rồi ông cũng nhận được tin vui trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh: lần xét nghiệm thứ hai của ông cũng cho ra kết quả âm tính với viru SARS-CoV-2.

Tôi tin tôi đã vượt qua dịch bệnh với các triệu chứng nhẹ là do tiêm phòng và cũng vì thế, tôi không lây nhiễm cho gia đình tôi. Tôi không biết đã nhiễm virus từ đâu vì chúng tôi tuân thủ mọi quy tắc, chúng tôi cẩn thận và cũng chỉ gặp mẹ tôi ngoài trời, có đeo khẩu trang hẳn hoi”, Németh Kristóf nói.

Trao đổi với nhật báo “Blikk”, ngôi sao này cho hay: ông đã đi cách ly tại gia trong khoảng thời gian đó. “Con trai lớn của tôi lập tức qua ở với mẹ, và tôi chuyển vào phòng của nó, nơi cách ly tại gia của tôi là ở đấy. “Thật khó khăn vì tôi không thể tham gia vào cuộc sống của gia đình”, nam tài tử thổ lộ.

Tất cả sự cảm kích của tôi là dành cho vợ tôi, vì Zita ngoài chăm cháu bé Levi 16 tháng tuổi còn phải chăm sóc tôi nữa. May mắn là mẹ con không bị nhiễm, và tôi thì không làm được gì hơn là cô đơn ngắm nhìn những bức ảnh gia đình trong phòng”, Németh Kristóf kể lại với nhật báo lá cải “Blikk”.

Nam diễn viên đã lành bệnh và cuối cùng, ông cũng đã có thể ôm con trai lớn Lóci (*) vào thứ Hai Phục sinh. Ông nói: “Ngoài gia đình tôi, tôi cũng rất biết ơn Kênh RTL Klub, vì việc quay phim “Mẹ đỡ đầu” đã được điều chỉnh cho phù hợp với căn bệnh của tôi, giờ thì chúng tôi đang trở lại công việc”.
 
Hai vợ chồng ngôi sao và cháu bé - Ảnh: Femina.hu
Hai vợ chồng ngôi sao và cháu bé - Ảnh: Femina.hu

Trước việc ngày càng có nhiều tin rằng người đã được tiêm phòng mũi đầu hoặc cả hai mũi vẫn có thể bị nhiễm Covid-19, GS. Karikó Katalin - người đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu và phát triển vaccine thế hệ mới trên cơ sở công nghệ mRNA - từng giải thích rằng điều này không lạ.

Không có vaccine kháng Covid-19 nào có thể chống được sự lây nhiễm, mà chỉ chống được bệnh do virus gây ra, đặc biệt giúp người bệnh không phải nhập viện”, bà nói. “Và cũng không có loại vaccine Covid-19 nào bảo vệ được bệnh nhân chống được bệnh này 100%”, theo GS. Karikó Katalin.

Ngay cả các vaccine mRNA hiệu quả nhất như Pfizer và Moderna cũng “chỉ” bảo vệ được 95% người được tiêm chủng khỏi những triệu chứng bệnh. “Có dữ liệu về vaccine Pfizer cho thấy rằng nó làm giảm nguy cơ lây nhiễm xuống 30% và người bị nhiễm, được tiêm chủng sẽ ít lây lan virus hơn”.

Do đó, chúng tôi khuyên mọi người vẫn nên đeo khẩu trang sau khi tiêm chủng chừng nào số lượng người mắc bệnh còn cao. Một mặt, để ngăn ngừa người đã được chủng ngừa đừng bị nhiễm bệnh, hoặc nếu đã bị nhiễm bệnh thì đừng lan sang người khác”, nhà sinh học nổi tiếng thế giới chia sẻ.

Trả lời phỏng vấn mạng szeretlekmagyarorszag.hu., GS. Katalin Karikó trích dẫn một bài báo trên tạp chí “Atlantic” của Mỹ, trong đó vaccine được so sánh như một chiếc ô, che chắn chủ nhân của nó dưới mưa. Tuy nhiên, trong một cơn bão, ô khó lòng che chắn và bạn sẽ bị ướt mặc dù bạn có ô.
 
GS. Karikó Katalin với chứng chỉ tiêm chủng trong bộ phim tư liệu “Người phụ nữ có thể cứu vãn thế giới” (La femme qui peut sauver le monde, tháng 2/2021) của BFMTV - Ảnh chụp màn hình
GS. Karikó Katalin với chứng chỉ tiêm chủng trong bộ phim tư liệu “Người phụ nữ có thể cứu vãn thế giới” (La femme qui peut sauver le monde, tháng 2-2021) của BFMTV - Ảnh chụp màn hình

Có nghĩa là, nếu ai đó hít phải một lượng rất lớn virus, không có hệ miễn dịch nào có thể bảo vệ được hoàn toàn người ấy. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh: “Nhưng trong trường hợp đó, vaccine vẫn làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh”. Đây là cách hiểu chính xác mà nhiều người vẫn chưa biết rõ.

(*) Con trai của Németh Kristóf với người vợ đầu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh