Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


PHẠM DUY “HẸN HÒ” VÀ “MƠ GIẤC MỘNG DÀI” TRONG DỊP THƯỢNG THỌ 90 TUỔI

(NCTG) Một chương trình giao lưu giới thiệu hai CD nhạc Phạm Duy (kèm sách) “Hẹn hò” và “Mơ giấc mộng dài” đã được Công ty Văn hóa Phương Nam tổ chức thành công tại Quận Gò vấp (TP HCM) tối 2-10-2010.

Nhân vật chính của đêm giao lưu: nhạc sĩ Phạm Duy


Cuộc giao lưu - mà nhân vật chính vẫn không ai khác ngoài Phạm Duy với những chia sẻ về sự nghiệp sáng tác đồ sộ - được tiến hành nhân sinh nhật thượng thọ 90 tuổi của ông.

Từ TP HCM, nhạc sĩ Phạm Duy chia sẻ: trước party mừng sinh nhật ông do nam ca sĩ Duy Quang, trưởng nam của ông tổ chức tại Sài Gòn vào ngày 5-10 tới, ông đã có những giờ phút hạnh phúc với người yêu nhạc: “Khán giả nồng nhiệt khen ngợi ca sĩ và trò chuyện thân mật với nghệ sĩ già. Không khí thân mật vui nghe, vui hát, vui giao lưu với moa từ đầu tới cuối chương trình”.

Được biết, hai album được giới thiệu trong đêm giao lưu chứa nhiều tình khúc đã một phần làm nên tên tuổi Phạm Duy trong thể loại nhạc mà ông gọi bằng cái tên “Nhạc tình cảm tính” và “Tình ca quê hương - Tình tự dân tộc”, như “Ngày xưa Hoàng Thị”, “Đừng xa nhau”, “Một mai em sẽ qua đời”, “Đừng bỏ em một mình” (thơ Minh Đức Hoài Trinh), “Tình ca mùa thu”, “Tiếng thu” (thơ Lưu Trọng Lưu), “Chiều về trên sông”, “Vợ chồng quê”, “Hẹn hò”...


Khán giả trong buổi giới thiệu album nhạc Phạm Duy

Nhiều bài hát trong hai CD này đã được trình diễn trong “Mơ giấc mộng dài”, diễn ra trong hai tối 17-7 và 18-7-2010 tại TP HCM, chương trình thứ năm trong loạt Đại Hội Ca Diễn (big show, cách gọi của Phạm Duy) mà ông đã thực hiện được kể từ khi hồi hương cách đây 5 năm.

Thế hệ ca sĩ mới như Tấn Minh, Hồng Hạnh, Thanh Long Bass, Đức Tuấn, Khánh Linh, Nguyên Thảo, Mai Khôi và đặc biệt, Tùng Dương (lần đầu tiên đến với nhạc Phạm Duy qua bản “Hẹn hò”) đã thành công trong việc đưa nhiều sắc thái và rung cảm nghệ thuật mới vào những nhạc phẩm từng vang bóng cách đây nhiều thập niên, dưới sự trình diễn của nhiều danh ca cựu trào Thái Thanh, Lệ Thu, Khánh Ly...

Đặc biệt, trong dịp này, Phạm Duy vẫn có được sự góp mặt của “giọng ca vàng” Duy Quang: sau 4 thập niên ca hát, với tuổi tác, nếu “nội lực” của người ca sĩ này có phần thuyên giảm thì chất tinh tế, hào hoa khi nhả từng câu chữ vẫn còn nguyên vẹn ở nơi anh.

Chùm ảnh cuộc giao lưu do nhạc sĩ Phạm Duy cung cấp:


Bánh ga-tô mừng thượng thọ người nhạc sĩ lớn


Ca sĩ trẻ Đức Tuấn, được coi là thể hiện thành công nhạc Phạm Duy


Thanh Long - Hồng Hạnh với “Đừng xa nhau”


Thanh Thúy


Nhạc sĩ Phạm Duy và những trải nghiệm sáng tác, cuộc đời

Tác giả bài viết: Trần Lê