Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT BẠN DIỄN GỐC HUNGARY CỦA LÝ TIỂU LONG QUA ĐỜI

(NCTG) Ahna Capri, nữ diễn viên từng thủ vai thư ký của Hàn - trùm ma túy và đồng thời cũng là một võ sư đã phản bội sư môn, địch thủ của Lý Tiểu Long trong bộ phim võ thuật kinh điển “Long tranh Hổ đấu” (Enter the Dragon, 1973) - vừa qua đời ngày 19-8-2010 trong một tai nạn giao thông, hưởng dương 66 tuổi.

Ahna Capri (1944-2010)

Sinh ngày 6-7-1944 tại Budapest, tên khai sinh là Nánási Anna, Ahna Capri được coi là một trong những nữ diễn viên có vẻ đẹp hấp dẫn nhất của công nghiệp điện ảnh thập niên 60 thế kỷ trước.

Đóng phim từ năm 13 tuổi, ra mắt trong bộ phim nhựa “Outlaw’s Son”, nhưng trước và sau đó Ahna Capri đã thủ vai trong nhiều bộ phim truyền hình, như “Father Knows Best” (được phát trên kênh CBS cho đến cuối thập niên 70), hay “The Danny Thomas Show”, hoặc loạt phim hình sự “Kojak” (1973-1978).

Cùng Lý Tiểu Long

Tuy nhiên, Capri được biết đến nhiều nhất có lẽ qua vai diễn Tania cùng Lý Tiểu Long trong “Long tranh Hổ đấu”, đây đồng thời cũng là bộ phim cuối cùng mà họ Lý đã diễn trước khi đột tử vào năm 1973.

Ngày 9-8, Capri chạy xe hơi tại Hollywood và bị một xe tải trọng lượng 5 tấn đâm phải. Sau 11 ngày hôn mê, bà đã từ trần vì vết thương quá nặng.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp