Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MARK KNOPFLER CHUẨN BỊ SANG BIỂU DIỄN TẠI HUNGARY

(NCTG) Được tạp chí “Rolling Stone” xếp thứ 27 trong Top 100 những tay guitarist lừng danh nhất của mọi thời đại, Mark Knopfler - cựu thủ lĩnh ban nhạc huyền thoại “The Dire Straits” - đang chuẩn bị cho chuyến biểu diễn tại Hungary vào đầu tháng 7 tới, trong khuôn khổ “Get Lucky Tour 2010”.

Mark Knopfler

Được biết, mặc dù bị chứng đau lưng hành hạ từ nhiều tuần nay và do đó, tại tất cả các thành phố mà anh sẽ qua, Mark Knopfler phải bỏ các chương trình đi kèm để tận dụng tối đa thời gian cho việc nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn đảm bảo 2 giờ diễn tại Hungary.

Thứ Bảy mùng 3-7, Mark Knopfler còn chơi ở Viena (Cộng hòa Áo), từ đó anh sang Budapest vào sáng Chủ nhật 4-7. Từ sáng hôm đó, team của anh sẽ dựng bục diễn tại Cung Thể thao Arena Papp László (Budapest) và theo các nhà tổ chức, dù concert của Mark Knopfler không thật chú trọng đến những hiệu ứng kỹ thuật ngoạn mục, nhưng về âm thanh thì nó thuộc hàng những buổi diễn có chất lượng cao nhất thế giới.

Khác với nhiều ngôi sao “chảnh” khác đã từng diễn tại Hungary, Mark Knopfler không có những đòi hỏi gì “quá trớn”: cùng ban nhạc, anh sẽ ăn đồ địa phương, sẽ dùng nơi thay quần áo chung với những vật dụng rất đơn giản như ghế dài, đèn đứng và 2-3 gương.

Xưa và nay...

Tại buổi diễn ở Budapest, cửa sẽ được mở vào hồi 19 giờ cho công chúng. Sẽ không có ban nhạc nào diễn trước Mark Knopfler: đúng 8 giờ tối, anh sẽ xuất hiện cùng ban nhạc gồm 7 người và chơi liền trong 2 giờ sau đó.

Những hiệu ứng thường được sử dụng trong các concert nhạc Rock như pháo hoa, lần này sẽ không có, nhưng khói thì sẽ được sử dụng tại một vài ca khúc. Ban tổ chức cho biết người ca sĩ “ngán” nhất khi bị chụp liên hồi bằng điện thoại di động và máy ảnh, nên trước khi diễn, anh sẽ đề nghị khán thính giả chớ chụp hình.

Mark Knopfler (SN 1949) là một trong những ca sĩ, nghệ sĩ sáng tác nổi tiếng nhất trong lịch sử nhạc Rock với ngón đàn guitar rất tinh tế và điệu nghệ. Thân phụ anh, kỹ sư xây dựng Knöpfler Ervin, là một người Hungary gốc Do Thái, đã di cư sang Anh năm 1939 do tình hình bài Do Thái trước Đệ nhị Thế chiến ở đất nước này.

Vé xem concert của “The Dire Straits” (năm 1985)

Năm 1985, trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá album “Brothers in Arms” (200 concert trong vòng 365 ngày), cùng ban nhạc “The Dire Straits”, Mark Knopfler đã có dịp đầu tiên trở về quê cha đất tổ ở tuổi 36.

Trong 4 đêm nhạc liên tiếp vào trung tuần tháng 5-1985, Cung Thể thao Budapest (nay là Cung Thể thao Papp László) đã chật cứng người hâm mộ âm nhạc và cùng concert của ban nhạc “Queen”, chuyến lưu diễn của “The Dire Straits” được coi là sự kiện âm nhạc ngoại quốc đáng kể nhất tại Hungary trước khi nước này thay đổi thể chế.

Trong chuyến lưu diễn lần này, Mark Knopfler chủ yếu sẽ trình diễn các ca khúc trong album mới “Get Lucky”, phát hành từ giữa tháng 9-2009. Tuy nhiên, những “fan” của anh vẫn hy vọng sẽ được nghe lại một vài giai điệu nổi tiếng thời xa xưa, như “Sultans of Swing”, “Romeo and Juliet”, “Private Investigations”, “Money for Nothing”, “Walk of Life”, “Telegraph Road”, “Brothers in Arms”, “Going Home”...

Tác giả bài viết: Trần Lê