Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Họa sĩ Őry Annamária: “VUI MỪNG ĐƯỢC TRỞ LẠI VIỆT NAM” VỚI “TRIỂN LÃM HỒ TÂY”

(NCTG) “Việt Nam là một địa danh rất hấp dẫn. Đất nước và con người của các bạn rất dễ có cảm tình. Các bạn vui vẻ, trẻ trung, cởi mở. Đất nước thì năng động, so với hồi tôi đến lần trước năm 2006 bây giờ các bạn phát triển vượt bậc, đường xá, nhà cửa đâu đâu cũng thấy xây dựng như công trường, tất nhiên có chỗ lớn có chỗ nhỏ. Các bạn luôn có cái gì đó để vui đùa, để giao tiếp”.
Khai mạc triển lãm Hồ Tây của họa sĩ Őry Annamária tại Art Gallery Đông Phong. Từ trái sang: Họa sĩ Őry Annamária, họa sĩ Đặng Thu Hương và PGS. TS. Trương Đăng Dung
Đó là lời chia sẻ với phóng viên NCTG của nữ họa sĩ Őry Annamária (sinh năm 1980) về cảm nhận của cô với đất nước và con người Việt Nam.
 
Họa sĩ Őry Annamária chào đời và trưởng thành tại Budapest, Hungary trong một gia đình có tình yêu Việt Nam. Ông nội của cô từng sang công tác tại Việt Nam, còn thân phụ cô - luật gia, nhà xã hội học, cựu dân biểu Quốc hội Hungary và Nghị viện Châu Âu Őry Csaba cũng làm việc tại Việt Nam trên nhiều cương vị trước khi trở thành Đại sứ Hungary tại Việt Nam.
 
Từ nhỏ, Annamária đã say mê văn hóa Phương Đông, đặc biệt là Việt Nam. Năm 2006, cô tốt nghiệp chuyên ngành Hội họa, Đại học Mỹ thuật Hungary. Cô vẽ cả tranh sơn dầu, phấn màu, mực tus, màu nước. Về cơ bản cô quan tâm tới các khả năng tiềm ẩn trong mỗi kỹ thuật hội họa, khảo sát chúng, trong khi theo đuổi một đề tài, cũng như thể loại hội họa.
 
Annamária triển lãm lần đầu ở Việt Nam tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội năm 2006, sau đó là những chuyến đi qua các nước Đông Dương. Và triển lãm lần này của cô tại Art Gallery Đông Phong có tên “Triển lãm Hồ Tây”, vừa khai trương ngày 1-10-2017 số 3 Lý Đạo Thành, Hà Nội.
 
Bằng chất liệu sơn dầu, lần này họa sĩ khai thác phong cảnh xung quanh hồ Tây. Annamária chia sẻ: “Tính cách Việt Nam năng động và cởi mởi là hai ấn tượng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, khi thể hiện qua các bức tranh, các ấn tượng tự nhiên nó tuôn trào, không phải suy nghĩ gì nhiều, nó pha trộn, nó tạo ra một xúc cảm phức hợp rất khó giải thích, nhưng đó là Việt Nam, không lẫn vào đâu được”.
 
Cô cũng nói thêm với PV NCTG: “Nói vậy thôi chứ ở các bạn nhiều thứ lạ lẫm lắm, từ hành vi của con người đến cảnh quan chung quanh. Những khoảnh khắc rất điển hình, rất đặc trưng mà tôi luôn muốn nắm bắt, muốn thể hiện...”.
 
Tất cả các bức phong cảnh xung quanh hồ Tây lần này không có một bức nào có sen, có người thắc mắc, vì nhắc đến hồ Tây là nhắc đến sen do đặc trưng của hồ Tây là sen. Họa sĩ giải thích: “Hình như lúc tôi vẽ bức tranh này là mùa đông, hình như đấy cũng là mùa sen tàn thì phải, bởi tôi không thấy chúng. Vâng, với màn sương bãng lãng trên hồ Tây, tôi muốn mô tả một cái gì đó ở đây đang trôi qua, đang mất đi”.
 
Đến dự khai trương triển lãm, có vợ chồng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam - ông bà Őry Csaba, cha mẹ của họa sĩ, cùng các Phó Đại sứ, gia đình các cán bộ, nhân viên ĐSQ tại Hà Nội, bạn bè của họa sĩ tại Việt Nam, các hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary và phóng viên các báo, đài. Họa sĩ Đặng Thu Hương phát biểu khai mạc triển lãm bằng tiếng Việt, PGS. TS. Trương Đăng Dung dịch sang tiếng Hungary.
 
Annamária cũng cảm ơn các bạn bè Việt Nam đã giúp họa sĩ hai lần triển lãm tranh. Kết thúc, cô nói về sự can trường, táo bạo (merészség) nhưng vẫn thu hút, hấp dẫn (izgalmas) của đất nước và con người ở xứ sở này. Mọi thứ ở đây dường như vẫn hài hòa...
 
Triển lãm mở cửa đến ngày 30-10-2017.
 
Chùm ảnh buổi khai mạc triển lãm:
 
IMG 5736
Trước giờ khai mạc triển lãm
 
IMG 5738
Các đại biểu đã đến đông đủ
 
IMG 5742
Bắt đầu khai mạc
 
IMG 5749
Quang cảnh buổi khai mạc nhìn từ phòng tranh
 
IMG 5751
Thân mẫu của họa sĩ cùng các cán bộ ĐSQ Hungary tại Hà Nội
 
IMG 5752
 
IMG 5773
TS. Nguyễn Quang A trò chuyện cùng Đại sứ Őry Csaba
 
IMG 5778
 
IMG 5779
 
IMG 5781
 
IMG 5784
Họa sĩ Őry Annamária bên tác phẩm của mình
 
IMG 5788
 
IMG 5808
 
IMG 5798
Họa sĩ Őry Annamária trò chuyện cùng ThS. KTS. Giáp Thị Minh Trang

(*) Chân thành cám ơn TS. Đinh Hoàng Thắng và ThS. KTS. Giáp Thị Minh Trang đã giúp NCTG thực hiện cuộc trao đổi với họa sĩ Őry Annamária.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội