Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐỪNG ĐỐT” CHÍNH THỨC RA MẮT TẠI BUDAPEST

(NCTG) “Đừng đốt” sẽ được chiếu tại Budapest 2 buổi, trong khuôn khổ Tuần lễ Phim các nước Pháp thoại (Francophone) lần thứ nhất.


Kể từ ngày 24-2-2011, trong vòng một tuần, người ưa chuộng Nghệ thuật thứ bảy tại Hungary có dịp thưởng thức các tác phẩm điện ảnh thành công nhất của Bỉ, Ai Cập, Pháp, Maroc, Thụy Sĩ, Tunesia và Việt Nam.

Tuần phim được tổ chức bởi Học viện Pháp Quốc tại Budapest (Institut Francais de Budapest) cùng các đối tác (các tòa đại sứ các quốc gia Pháp thoại, Học viện Văn hóa Romania, các cơ sở điện ảnh trong và ngoài nước...), và với sự tài trợ của Groupama và Air France.

Các bộ phim sẽ được trình chiếu tại 2 rạp ở thủ đô Budapest là Uránia Quận VIII, đường Rákóczi số 21. - mức giá 1.000 Ft) và Örökmozgó (Quận VII, đại lộ Erzsébet số 39. - mức giá 800 Ft), và tại Học viện Pháp Quốc (Quận I, phố Fő số 17. - miễn phí).

Đa số các tác phẩm trong Tuần lễ Phim các nước Pháp thoại lần thứ nhất đều ra mắt khán giả Hungary lần đầu. Trong số đó, điện ảnh Việt Nam được đại diện bởi “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh, bộ phim từng có mặt tại Budapest vào mùa xuân năm ngoái, trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày thống nhất đất nước.

Trong dịp đó, tuy mới được chiếu trong diện hẹp, nhưng phim đã chiếm được thiện cảm của bà con cộng đồngmột số bạn hữu Hungary có dịp tới xem. Điểm đặc biệt của “Đừng đốt” là phần nhạc nền rất thành công do hai nhạc sĩ trẻ người Hungary - hai anh em Benedekfi István và Benedekfi Zoltán - thực hiện.

Ngoài ra, công đoạn hậu kỳ về âm thanh cũng được tiến hành tại Budapest và đây là sự hợp tác đầu tiên giữa hai nước trong công nghiệp điện ảnh trong lịch sử 60 năm mối quan hệ Việt Nam - Hungary. (*)

Theo thông báo của Ban tổ chức, cũng trong Tuần lễ Phim, từng quốc gia Bỉ, Ai Cập, Pháp, Romania và Thụy Sĩ sẽ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh kinh điển, được coi là để lại dấu ấn trong điện ảnh thế giới.

(*) Phim nói tiếng Việt, phụ đề Anh ngữ và thêm phần thuyết minh tiếng Hungary, được chiếu vào hai buổi:
- 20 giờ thứ Bảy 26-2 (rạp Uránia).
- 19 giờ thứ Tư 2-3 (Học viện Pháp Quốc). Sau buổi chiếu sẽ có giao lưu với anh em nhạc sĩ Benedekfi.

Tác giả bài viết: PV