Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CA SĨ DUY QUANG QUA ĐỜI

(NCTG) Trưởng nam của nhạc sĩ Phạm Duy và nữ danh ca Thái Hằng, ca sĩ nổi tiếng Duy Quang vừa từ giã cõi trần sau chừng 2 tháng vật lộn với Tử thần, theo các nguồn tin từ Hoa Kỳ.

Những lời chia buồn trên mạng xã hội Facebook

Mắc bệnh ung thu gan giai đoạn cuối, báo chí cho hay, những ngày cuối đời, người ca sĩ tài ba này chỉ còn hơn 20kg. Mặc dù đã được chuyển về Mỹ để điều trị tại bệnh viện Orange Coast Hospital ở Quận Cam, nhưng anh đã không chiến thắng nổi căn bệnh hiểm nghèo.

Chào đời năm 1950 tại Hà Nội, Duy Quang cùng đại gia đình vào Nam sinh sống năm 1951. Anh bắt đầu biểu diễn vào năm 1967 cùng các thành viên khác trong gia đình (Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường, Thái Hiền) trong ban nhạc “The Dreamers” (Những kẻ mơ mộng), một trong nhiều ban nhạc trẻ đương thời.

Khởi đầu với nhiều ca khúc ngoại quốc và dòng nhạc trẻ Việt Nam với những ca khúc có tiết tấu nhanh, trẻ trung, nhưng Duy Quang lại nổi tiếng trong nghiệp cầm ca với những bản tình ca - trong đó nhiều bài là sáng tác của thân phụ anh. Bên cạnh nữ danh ca Thái Thanh, Duy Quang là người thể hiện xác tín nhất và quyến rũ nhất các ca khúc của Phạm Duy.
 

Ca sĩ Duy Quang

“Cây đàn bỏ quên”, “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Con đường tình ta đi”, “Em hiền như masoer”, “Cô Bắc Kỳ nho nhỏ”, “Ngậm ngùi”, “Thà như giọt mưa”, “Năm năm tình lận đận”, “Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà”, v.v... là những tác phẩm lớn của Phạm Duy đã được Duy Quang thể hiện với phong cách thanh thoát, truyền cảm, sâu lắng và đầy trải nghiệm, đi vào lòng nhiều thế hệ khán thính giả.

Sau biến cố 1975, Duy Quang rời Việt Nam, qua Pháp năm 1978 rồi định cư tại Hoa Kỳ năm 1979. Anh hồi hương năm 2004 và có mở một phòng trà mang tên “Tình ca” tại Sài Gòn. Trong đời, Duy Quang từng có thời gian gắn bó với nữ ca sĩ Julie và có hai đời vợ (Mỹ Hà và nữ ca sĩ Yến Xuân), nhưng anh là người độc thân khi lìa trần.

Một giọng ca lớn của Tân nhạc Việt Nam đã ra đi, để lại bao luyến tiếc cho những người yêu giọng ca anh...

Cập nhật: Bản tin trên được viết dựa trên một số nguồn tin cá nhân và thông tin trên mạng Facebook.

Tuy nhiên, khoảng 11 giờ đêm 18-12 giờ Cali (tức chừng 14 giờ 19-12 theo giờ Hà Nội), NCTG nhận được một nguồn độc lập và khả tín từ Mỹ, cho hay: trái với một số nguồn trước đây, ca sĩ Duy Quang đang được điều trị ở phòng đặc biệt, hiện trong tình trạng hết sức nguy kịch sau 3 ngày liền không ăn uống (hôn mê sâu, coi như chết lâm sàng) và có thể ra đi bất cứ lúc nào, tuy nhiên gia đình vẫn chưa cho rút ống thở.

Cho tới nay (17 giờ 08 phút giờ Hà Nội), vẫn chưa có tin thêm về tình hình bệnh trạng của ca sĩ Duy Quang. NCTG xin được cải chính và thành thật xin lỗi anh cùng gia đình nhạc sĩ Phạm Duy!

Cập nhật (22 giờ 03 phút giờ Budapest): Theo một nguồn tin từ Hoa Kỳ, ca sĩ Duy Quang đã tắt thở vào hồi 11 giờ 39 sáng 19-12 (giờ Cali, tức 3 giờ 39 phút sáng 20-12-2012, giờ Hà Nội). Theo nguồn tin này, tin Duy Quang qua đời đã được đại diện gia đình là Duy Minh chính thức xác nhận.

Em gái của nam ca sĩ tài danh này - nữ ca sĩ Thái Hiền cho biết, “anh đi tự nhiên, rất nhẹ nhàng, không đau đớn”...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh