Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỊ CẤM CỬA, VĂN HÀO ÐỨC GỌI ISRAEL LÀ ÐỘC TÀI

(NCTG) Ông Günter Grass, Giải Nobel Văn chương 1999, cho rằng việc ông bị Bộ Nội vụ Israel cấm nhập cảnh nước này là một thủ tục gợi nhớ cách vận hành của những thể chế độc tài.

Nhà văn Günter Grass và tờ báo đăng bài thơ “có vấn đề” của ông

Chủ nhật vừa qua, chính quyền Israel đã tuyên bố nhà văn Ðức này là nhân vật không được chào đón tại đất nước Israel vì một bài thơ mà trong đó, tác giả phê phán nhà nước Do Thái. Trong số báo “Süddeutsche Zeitung” ra ngày thứ Năm, Günter Grass có đưa ra phản ứng về quyết định trên của phía Israel.

Theo một thông tin sơ bộ được công bố trước, tác giả “Chiếc trống thép” ghi nhận: cho đến nay, ông chỉ mới bị “cấm cửa” khỏi Ðông Ðức (cũ) và sau đó, cuối thập niên 80 thế kỷ trước thì đến lượt Miến Ðiện. Cả hai nước đó đều là những xứ sở độc tài, “vậy mà giờ đây Bộ trưởng Nội vụ một quốc gia dân chủ - Nhà nước Israel - lại cấm cửa tôi, không cho tôi nhập cảnh, với sự lý giải mà giọng điệu gợi nhớ Erich Mielke” (người đứng đầu Stasi, Cơ quan An ninh Quốc gia Ðông Ðức mội thuở).

Trong bài thơ bị coi là nhạy cảm mang tựa đề “Ðiều phải nói” (Was gesagt werden muss), Grass viết về chủ đề xung đột Iran-Israel và cho rằng “thế lực nguyên tử” của Israel ngày càng lớn và càng trở nên không thể kiểm tra được. Như thế, nhà nước Do Thái gây nguy hiểm cho “nền hòa bình thế giới vốn đã mong manh” và đây là điều nhất thiết phải nói, vì có thể là “ngày mai sẽ muộn”. Nhắc tới Iran, Grass viết rằng Israel có thể tấn công một quốc gia mà tại đó, không thể chứng tỏ “sự tồn tại của một trái bom nguyên tử” nào.

Ðược đăng tải vào thứ Tư tuần trước, cùng một lúc trên 4 tờ báo lớn của thế giới - “New York Times” (Mỹ), “La Repubblica” (Ý), “El Pais” (Tây Ban Nha) và “Süddeutsche Zeitung” (Đức) - lập tức gây nên những phản ứng gay gắt trên toàn thế giới. Nhiều người cho rằng thi phẩm mang tính bài trừ Do Thái, nhưng cũng không ít người bảo vệ tác giả, nhấn mạnh rằng việc phê phán chính sách của Nhà nước Do Thái không nhất thiết phải là bài xích Israel.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Hungary MTI