Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 29/5/2021

(NCTG) 29-5-2021
NCTG
Hungary:

- Trong 24h qua, Hungary ghi nhận 350 ca nhiễm mới với Covid-19, và 19 ca tử vong - con số tử vong ít như thế này ở Hung là vào tháng 10/2020. Số bệnh nhân phải điều trị nội viện cũng giảm dưới 1.000 (965 ca), trong đó có 114 ca phải trợ thở. Có 5.137.031 cư dân đã được tiêm chủng, trong đó 3.582.547 người đã tiêm cả 2 mũi, như vậy là 90% số người đăng ký (5,214 triệu người) đã được chủng ngừa.

- Bộ Ngoại giao Hungary thỏa thuận được thêm với Moldova về việc công dân 2 nước có thể nhập cảnh lẫn nhau bằng “thẻ miễn dịch” mà không phải xét nghiệm cũng như cách ly, theo thông báo của Ngoại trưởng Szijjártó Péter trên mạng xã hội Facebook. Đây là nước thứ 11 mà Hungary thành công trong việc này, sau Bahrain, Cộng hòa Czech, Bắc Macedónia, Georgia, Croatia, Mông Cổ, Montenegro, Serbia, Slovenia và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Hungary không còn bị coi là quốc gia rủi ro theo đánh giá của Đức, nên nếu ai nhập cảnh Đức theo đường bộ (đi xe hơi cá nhân, tàu hỏa...) sẽ không cần xuất trình xét nghiệm âm tính, không cần đăng ký sơ bộ và cũng không cần cách ly, còn nếu ai đi bằng máy bay thì vẫn cần xét nghiệm âm tính hoặc “thẻ miễn dịch”, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Hungary. Quy định mới có hiệu lực từ 0h ngày Chủ nhật 30/5.

Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu ai từ Hungary đi xe hơi qua München hoặc Stuttgart và quá cảnh ở Áo, vẫn cần tuân thủ quy định của nước này (đăng ký sơ bộ, nhiều khi phải trình giấy xác nhận tiêm chủng với con dấu bác sĩ). Cộng hòa Áo sẽ gỡ bỏ một số biện pháp phòng dịch từ ngày 10/6. trong thời điểm này, cả Áo và Đức vẫn chưa khuyến cáo việc đi lại với mục đích du lịch.

- Trong chuyến công du Vương quốc Anh, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Boris Johnson, ông Orbán Viktor đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi “xoáy” của giới ký giả bản địa, mà truyền thông Hung nhận xét rằng đã từ rất lâu, ở trong nước ông không gặp phải (như đã biết, hơn 10 năm nay, Thủ tướng Hungary không trả lời phỏng vấn báo chí đối lập hoặc truyền thông độc lập).

Những câu hỏi “trái chiều” được đặt quanh các hồ sơ tự do báo chí, sự độc lập của hệ thống tư pháp, chủ nghĩa bài Do Thái và bài xích dân nhập cư tại Hungary. Ông Orbán Viktor khẳng định Hungary thuộc hàng những quốc gia hàng đầu Châu Âu xét về sự độc lập của tòa án, và truyền thông Hung thì độc lập như tại các nước Phương Tây, những ý kiến khác “đơn thuần là ván bài chính trị”.

Riêng về sự bài xích dân nhập cư, Thủ tướng Orbán Viktor không phủ nhận, nhưng ông nói Hungary không hề bài Do Thái, ai nói vậy là “nực cườì”. Về tỷ phú gốc Hung Soros György (George Soros), người cha tinh thần và người đã tài trợ cho ông Orbán Viktor học bổng khóa học tại Oxford thời ông còn “bơ vơ”, thủ tương Hung nói rằng “đó là một thương gia Hung tài năng”, nhưng cũng là một địch thủ rất mạnh với quan điểm ủng hộ nhập cư.

Thế giới:

- Các nhân viên tình báo Anh cũng cho rằng có thể Coronavirus là loại virus “xổng chuồng” từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, theo tin của tờ “Thời báo” (Times), cho dù trước đây họ không thật để tâm tới “thuyết âm mưu” này. Sự thay đổi quan điểm có thể bắt nguồn từ chỉ thị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, giao nhiệm vụ cho tình báo Hoa Kỳ phải nỗ lực tìm ra nguồn gốc của loại virus gây ra đại dịch Covid-19 này.

- Thủ hiến bang Bayer (Đức), ông Markus Söder đề nghị Châu Âu cấp phép nhanh chóng cho vaccine Sputnik V của Nga để quá trình tiêm chủng không bị đình trệ, theo ông, “không được đánh mất thời gian chỉ vì những lý do ý thức hệ”. Chính quyền Liên bang Đức dự tính phải đến tháng 9/2021, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) mới có thể ra quyết định, vì nhà sản xuất Nga chưa cung cấp đủ các dữ liệu được yêu cầu.

Chính quyền bang Bayern đã ký hợp đồng mua 2,5 triệu liều vaccine Nga, với điều kiện phía Nga xin được EMA cấp phép. Hiện tại, Đức mới dùng 4 loại vaccine AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna và Janssen, trong khi hình thức “du lịch tiêm chủng” đang nở rộ, nhiều công dân Đức du lịch qua Liên bang Nga để được chích ngừa với Sputnik V.

- Một phụ nữ 30 tuổi ở Đan Mạch được nhận bồi thường do gặp phản ứng phụ khi tiêm vaccine AstraZeneca: trong não và gan bệnh nhân hình thành cục máu đông và điều này được cho là có nguyên nhân vì chủng ngừa. Đây là trường hợp đầu tiên mà người tiêm chủng được bồi thường do phát sinh tác dụng phụ khi chủng ngừa, và Đan Mạch cũng là nước trên thế giới đầu tiên tạm ngừng, rồi đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca.

Giới chức y tế Đan Mạch thừa nhận rằng đây là một tác dụng phụ vô cùng hiếm gặp, nhưng theo họ, đã có thể chỉ ra mối quan hệ nhân quả giữa tiêm chủng và sự hình thành cục máu đông. Chưa rõ khoản tiền bồi thường là bao nhiêu, nhưng quyết định này sẽ vượt khỏi khuôn khổ một trường hợp riêng lẻ, và do đó, có thể mang tính tiền lệ. Hiện tại, hãng AstraZeneca cũng đang gặp phải sự kiện cáo của Liên Âu vì không thực hiện đúng hợp đồng.

- Sau nhiều thành phố lớn của Châu Âu (như ở Vương quốc Anh và Tây Ban Nha), Paris cũng đã tổ chức một buổi diễn thử nghiệm vào hôm 29/5 tại Cung thể thao Bercy với sự trình diễn của ban nhạc Rock Pháp mang tên “Indochine” (Đông Dương). Mục đích của sự kiện này, là để “đo lường” xem rủi ro của dịch bệnh là đến mức nào, và khán giả tuy đeo khẩu trang nhưng không cần giữ cự ly an toàn trong gần 2h liên tục của buổi diễn.

Hơn 20 ngàn người đã đăng ký tham dự, và 7.500 người đươc chọn, tất cả đều được xét nghiệm với Covid-19 trong 3 ngày trước đó, và sáng 29/5 lại còn được test nhanh một lần nữa. Rốt cục, 2.500 người phải ở nhà, chỉ 5.000 người âm tính với virus được tham dự. Một tuần nữa, tất cả 7.500 người lại được xét nghiệm lần thứ 3 để so sánh số các ca dương tính giữa 2 nhóm, để xem một sự kiện như vậy có nguy hiểm hơn bình thường hay không.

Trong nghiên cứu này, độ tuổi tham dự là 18-45 và những tình nguyện viên đều khỏe mạnh, giả sử nếu bị nhiễm Covid-19 khi đi xem hát cũng không có nguy cơ bị nặng. Pháp đang lên kế hoạch cho nhiều buổi diễn thử nghiệm như vậy, với sự hợp tác của chính quyền cùng nhiều cơ quan chức năng và khoa học. Kết quả buổi diễn đầu tiên sẽ được công bố vào cuối tháng 6/2021.

- Ngày sau khi EMA cho phép tiêm vaccine Pfizer cho các đối tượng ở lứa tuổi 12-15 vào ngày 28/5, 2 quốc gia Châu Âu là Croatia và Romania đã lập tức tiến hành chủng ngừa cho các cháu, trước khi Ủy ban Châu Âu chính thức chuẩn thuận cho Comirnaty cho trẻ em. Theo kết luận của EMA, vaccine Pfizer cũng có tác dụng và hiệu quả với trẻ em 12-15 tuổi như với lứa tuổi từ 16 trở lên.
 
76


- Các nhà thể thao tham dự Thế vận hội mùa hè 2021 - khởi đầu ngày 23/7 ở Tokyo (Nhật Bản) - phải ký một cam đoan do Ban Tổ chức đưa ra, rằng họ tự chịu trách nhiệm khi tham dự cuộc thi thể thao lớn nhất thế giới này, và chấp nhận những rủi ro, thậm chí cả khả năng tử vong, do dịch Covid-19 và các căn bệnh truyền nhiễm khác, hoặc do thời tiết nóng quá mức, theo tin của “Kyodo News”.
 
79


- Hội đàm tại Sochi giữa 2 nhà độc tài ở Châu Âu - Vladimir Putin, “chúa tể” Liên bang Nga và Alexander Lukashenko, người đứng đầu Belarus từ 27 năm nay - kéo dài 5h, nhưng đã kết thúc mà không có họp báo chung. Cuộc gặp mặt diễn ra trong bối cảnh Belarus bị Liên Âu và Mỹ cô lập, do chính quyền nước này buộc một máy bay Ryanair từ Athens tới Vilnius phải hạ cánh ở Minsk, để bắt nhà đối lập, nhà “dân báo” Raman Pratasevič.

Tại chuyến công du mà Tổng thống Nga gọi là “tắm và làm việc” - 2 chính khách cùng nhau tắm ở Biển Đen - không có nhiều thông tin chính thức được tiết lộ: chỉ biết là Nga sẽ sớm giải ngân 0,5 tỷ USD của khoản vay 1,5 tỷ USD trong tháng 12/2020 và Hãng Hàng không Quốc gia Belarus có thể mở các chuyến bay mới đến Nga. Ông Alexander Lukashenko cho hay ông mang theo những tư liệu quan trọng của vụ Ryanair, nhưng không rõ là gì.

Lá cải:

- Tại phố Batthányi (Quận 19, Budapest), một phụ nữ hoang tưởng đã hành hung mẹ đẻ của mình, rồi định làm nổ tung tòa nhà, theo thông tin sơ bộ của tờ “Blikk”. Sự việc hiếm gặp này xảy ra trên tầng 9 một tòa nhà chung cư, chính quyền đã kịp khóa ga trước khi thảm kịch xảy ra, và các nhân chứng cho hay lực lượng cảnh sát tinh nhuệ phòng chống khủng bố (TEK) cũng xuất hiện khá đông tại hiện trường.
 
77

Nhanh chóng, các “cư dân mạng” chia sẻ râm ran thông tin và hình ảnh trên các mạng xã hội, có người bảo thấy xe chở xác cũng đến, người khác đồn là sau khi đánh đập mẹ già, người phụ nữ nọ - khả năng do nghiện ma túy - cố thủ trong nhà và không phá được cửa vì có chấn song sắt. Được biết, chó nghiệp vụ cũng được huy động tại hiện trường. Cảnh sát Hungary tạm thời chưa công bố thông tin gì về vụ việc.
 
78

- Khoảng 7h30 phút tối 29/5, một hành khách của chiếc du thuyền mang tên “Európa” - khi con tàu này chạy ngang qua Cầu Xích (Lánchíd) - đã nhảy lên bám vào thành cầu. Khả năng là do bám... lâu quá, khi du thuyền đã chạy qua đoạn sông đó - vị khách “ngáo” này mới rơi xuống dòng Danube, nhưng may mà ông ta không làm sao, cũng không phải gọi bác sĩ, tuy nhiên cảnh sát đã khởi tố ông ta vì tội “phá hoại”.

Tác giả bài viết: NCTG