Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 23/5/2021

Hungary:
- Hungary sẽ không có làn sóng thứ 4 của dịch bệnh, bây giờ và về sau, kể cả nếu virus SARS-CoV-2 có biến thể gì đi nữa, vì dân Hung đã có tỷ lệ lây nhiễm và tiêm chủng rất cao, và được chích ngừa bởi nhiều loại vaccine, theo góc nhìn của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest). Ông cho rằng trong hè, nước Hung sẽ chỉ có những trường hợp nhiễm Covid-19 riêng lẻ, chủ yếu với người chưa tiêm.
TIN VẮN NGÀY 23/5/2021



- Việc tiêm chủng mũi thứ 2 tại Hungary đang gặp vấn đề, theo một số bác sĩ, vì nhiều người chỉ cần chích ngừa mũi đầu để có thẻ (và do đó, đã chịu tiêm Sinopharm là loại vaccine ít được tin cậy và ưa thích nhất ở Hungary), hoặc thậm chí nếu không cần tiêm mà vẫn có thẻ để được tham dự một số sinh hoạt thì tốt. Không ít người muốn chuyển mũi thứ 2 sang “vaccine Phương Tây”, và giới bác sĩ nhiều khi phải van nài bệnh nhân đi chủng ngừa lần sau.

- Quốc hội Hungary đang có 16 sai phạm trong hoạt động lập pháp, và bị Tòa án Hiến pháp buộc phải sửa đổi, tuy nhiên cho dù đã hết thời hiệu, Quốc hội vẫn chưa tiến hành sửa đổi các thiếu sót đó mà cũng không có biện pháp “chế tài” nào để “cưỡng chế” về mặt pháp luật. Nhắc lại, hiện tại liên minh cầm quyền có trên 2/3 số ghế trong Quốc hội, và do đó có thể sửa đổi bất cứ đạo luật nào, hay ngay cả Hiến pháp.

- Một thăm dò mới nhất của Viện IDEA - một cơ sở tự coi là ủng hộ các giá trị dân chủ tự do - cho thấy vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, liên danh 6 đảng đối lập hiện đang dẫn trước liên minh cầm quyền FIDESZ-KDNP 3% (38% - 35%) trong số toàn thể cử tri cả nước. Trong số những người chắc chắn đi bầu, khoảng cách cũng là 2% thiên về phe đối lập.

- Cuộc biểu tình đầu tiên sau mùa dịch để phản đối chính phủ và bênh vực dự án “Thành phố Sinh viên” sẽ được diễn ra vào ngày 5/6 tới, bởi “Phong trào Tia Lửa” (Szikra Mozgalom), và các tổ chức dân sự, các đảng đối lập cũng được mời tham dự để cùng bày tỏ quan điểm liên quan tới việc liên minh cầm quyền muốn mở chi nhánh của Đại học Phục Đán (Thượng Hải) tại Budapest với nguồn tín dụng của Trung Quốc.

“Đã đến mức đảng FIDESZ bán rẻ nơi ở và tương lai của sinh viên Hungary để đưa trường đại học tinh hoa của chế độ độc tài Trung Quốc vào đất nước”, lời kêu gọi nhấn mạnh, và đề nghị người tham dự hãy đeo khẩu trang. Sự kiện này đã được thông báo cho cảnh sát, và sẽ diễn ra tại Quảng trường Anh Hùng (Budapest).

Thế giới:

- Sau khi lưỡng viện lập pháp Liên Âu - Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu - đạt được thỏa thuận chính trị về việc ban hành chứng chỉ chung của EU xác nhận việc tiêm chủng chống Covid-19, hiện Hội đồng Châu Âu (bao gồm các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng của các quốc gia thành viên EU) đang thảo luận về khả năng đưa vào thực tế loại chứng chỉ này, dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2021.

- Hơn 100 ngàn cửa hiệu đã phải đóng cửa vĩnh viễn tại Đức, và nền kinh tế bị thiệt hại 300 tỷ Euro vì đại dịch Covid-19! Một phân tích cho hay, dịch bệnh khiến người mua ưu tiên các trung tâm mua sắm và thương mại điện tử, và làm các cửa hiệu trong thành phố nhanh chóng bị tàn lụi, và trạng thái trước dịch bệnh sẽ không trở lại.

- Cả 2 loại vaccine “thế hệ mới” trên nền tảng công nghệ mRNA là Pfizer và Moderna đều có hiệu quả hơn đối với đàn ông, so với phụ nữ, tuy rằng sự khác biệt không phải là đáng kể, theo các nhà nghiên cứu ở Michigan. Cụ thể, Moderna có hiệu quả bảo vệ với đàn ông là 95,4%, với phụ nữ là 93,1% - các chỉ số này với Pfizer là 96,4% và 93,1%.

- Các nghiên cứu gần đây của Dịch vụ Y tế Công cộng Vương quốc Anh (PHE) cho thấy các loại vaccine AstraZeneca và Pfizer rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tật do biến thể Ấn Độ gây ra. Trong khi đó, hãng Moderna sẽ đề nghị Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép sử dụng với độ tuổi 12-17 tuổi.

Lá cải - Giải trí:

- Kassie, một phụ nữ Mỹ ở Los Angeles năm 2019 đã cùng người yêu tới thăm Hán Thành (Seoul) và đặt một khóa tình yêu ở chân tháp Namsan, tòa tháp cao nhất và là nơi check-in của mọi du khách vì được coi là biểu tượng của sự lãng mạn và tình yêu vĩnh hằng của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, mối tình chấm dứt và Kassie đã mua vé máy bay để bay gần 10 ngàn cây số với mục đích tháo chiếc khóa tình yêu đó.


Câu chuyện được Kassie ghi lại và “phát tán” trên mạng TikTok: cô đã phải tìm khoảng nửa tiếng mới thấy chiếc khóa, rồi dùng kéo cắt nó. Cho đến ngày 21/5, đoạn clip đã thu hút 7,2 triệu lượt người xem, và khả năng là chuyện đã đến tai người yêu cũ của Kassie. Được biết, truyền thông Nam Hàn cũng đã đưa tin về câu chuyện độc nhất vô nhị này.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng - từ Budapest