Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 22/5/2021

(NCTG) 22/5/2021
GS. Katalin Karikó
Hungary:

- Các điều khoản liên quan tới thời kỳ sau khi nước Hung tiêm chủng được cho người thứ 5 triệu (khả năng vào Chủ nhật 23/5) đã được đăng tải trong nghị định chính phủ tối thứ Sáu 21/5, đáng chú ý là mặc dù các sự kiện, hoạt động cá nhân, gia đình và đông người đã được tổ chức, nhưng biểu tình thì phải chờ đến ngày 14/6. Kiểm tra tại biên giới được gia hạn thêm 1 tháng, tới 23/6/2021.

- Trong những ngày qua, tỷ lệ dương tính với Covid-19 trên tổng số các xét nghiệm đã liên tục giảm dưới 5%, và đến thứ Bảy 22/5 thì xuống dưới 3% (2,85%, với vỏn vẹn 647 ca nhiễm mới trên tổng số 22.650 xét nghiệm), điều này có nghĩa là làn sóng thứ 3 của dịch bệnh đang được đẩy lùi và kiểm soát.

- Không loại trừ khả năng một số ngành nghề (y tế, giáo dục, dịch vụ...) sẽ bắt buộc nhân viên của mình tiêm chủng, và muốn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng phải có “thẻ miễn dịch”, khi số người muốn chích ngừa không gia tăng, theo bác sĩ Boldogkői Zsolt trong trao đổi với mạng index.hu. Hiện tại, Hungary đã có nhiều vaccine hơn số người muốn tiêm chủng.

- Kể từ ngày 22/5, để chứng tỏ sự miễn dịch và trạng thái tiêm chủng của mỗi cá nhân, có thể sử dụng ứng dụng (app) điện tử đã được giới thiệu và thử nghiệm từ nhiều ngày qua, và do đó, những ai vì các lý do khác nhau chưa nhận được “thẻ miễn dịch” vẫn có thể sử dụng được mọi dịch vụ ở khách sạn, nhà hàng, bể tắm, bảo tàng... bằng cách xuất trình ứng dụng này.

Tuy nhiên, ứng dụng này không chứng tỏ được rằng người sở hữu nó đã nhiễm bệnh - điều này vẫn chỉ có thể được xác nhận bởi “thẻ miễn dịch”. Như đã biết, có thể tải miễn phí app nói trên và sử dụng trên điện thoại.

- Trong thời gian về thăm quê hương, GS. Katalin Karikó vừa được trao tặng danh hiệu Công dân Danh dự của TP. Szeged, và sự công nhận này được Thị trưởng Botka László (“Đoàn kết cho Szeged”) trao tặng vào 21/5, Ngày Szeged. Ông Botka László gọi nhà nghiên cứu hóa sinh nổi tiếng này là “người đã mang lại hy vọng cho nhân loại trong thời kỳ đại dịch”.

Như đã biết, bà Karikó Katalin trưởng thành ở Kisújszállás, tốt nghệp đại học và lấy bằng Tiến sĩ ở Đại học Szeged. Sau một thời gian nghiên cứu tại đây, bà bị thôi việc năm 1985 vì lý do cắt giảm nhân sự, và cùng gia đình di cư qua Hoa Kỳ. Năm 2004, cùng đồng nghiệp là TS. Drew Weissmann, bà đã nộp bằng sáng chế cho việc sử dụng công nghệ mRNA, nền tản của các vaccine “thế hệ mới” kháng virus SARS-CoV-2 như Pfizer và Moderna.

- Chủ tịch đảng đối lập JOBBIK, đồng thời là trưởng nhóm dân biểu của đảng này trong Quốc hội và ứng viên thủ tướng của JOBBIK - ông Jakab Péter đã phải chịu một khoản phạt kỷ lục - 9,6 triệu Forint - do ông trong một phát biểu đã dùng từ bị coi là “khiếm nhã” để gọi các nghị sĩ FIDESZ và cả Chủ tịch Quốc hội Kövér László, khi theo ông, những người này đã tiêu xài phí phạm tiền ngân sách.

Đây là kỷ lục mới về tiền phạt - kỷ lục cũ 8,2 triệu Forint thuộc về chính khách đảng “Đối thoại” (Párbeszéd) Tordai Bence -, và cần biết rằng ông Jakab Péter là nghị sĩ có những chỉ trích mạnh mẽ, gay gắt nhất với phe cầm quyền trong các cuộc chất vất tại Quốc hội. Năm ngoái, ông cũng đã bị phạt 4,4 triệu Forint vì muốn trao một bọc khoai tây cho Thủ tướng Orbán Viktor.
 
2

- Ba nữ ca sĩ “gạo cội” một thời của nền nhạc nhẹ Hungary - Kovács Kati, Koncz Zsuzsa és Zalatnay Sarolta - từ nhiều thập niên nay bất hòa với nhau và hiếm ai nghĩ tới chuyện họ có thể hòa giải. Tuy nhiên, họ đã nhận được một đề xuất tha thiết từ nhà sinh học nổi tiếng Karikó Katalin, với mong muốn “cùng một lúc, cùng nhau biểu diễn” để “đất nước ít nhất cũng đoàn kết trong một điều nào đó”.

Hỗn hợp - Lá cải:

- Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) không khuyến nghị tiêm liều thứ 2 của vaccine AstraZeneca cho những người có số lượng tiểu cầu thấp (tức những người có thể có nguy cơ đông máu) sau khi tiêm liều đầu. EMA đề xuất rằng tất cả những người có thể gặp phải tình trạng này nên được theo dõi trong vòng ba tuần kể từ khi nhận được liều AstraZeneca đầu tiên.

Như đã biết, đầu tháng 4/2021, EMA quyết định rằng nguy cơ đông máu tiềm ẩn khi sử dụng vaccine Vaxzevria của hãng dược phẩm AstraZeneca nên được liệt kê là một “tác dụng phụ rất hiếm gặp” của vaccine. Tuy nhiên, EMA vẫn nhấn mạnh rằng lợi ích của vaccine vẫn lớn hơn nhiều so với nguy cơ tác dụng phụ có thể xảy ra.

- Công thức nổi tiếng E= mc2 được nhà bác học Albert Einstein viết trong một thư tay bằng tiếng Đức năm 1946 đã khiến lá thư này được bán với giá hơn 1,2 triệu USD trong một cuộc đấu giá mới đây. Chỉ có 3 bản viết tay công thức này với thủ bút của chính Albert Einstein, bộ não vĩ đại nhất của lịch sử vật lý thế giới. 
 
3

- Bảo tàng Nghệ thuật Palm Springs phản đối việc đặt một bức tượng nữ minh tinh Marilyn Monroe cao gần 8m bị vì lý do nó quá gần lối vào của bảo tàng nên có thể bị coi là thuộc về triển lãm của họ. Pho tượng của biểu tượng tình dục này - trong tư thế nổi tiếng khi chiếc đầm trắng của cô bị thổi bay trong bộ phim “The seven year itch” (1955) - không được Bảo tàng ưa thích do trẻ em đi qua đó có thể nhìn vào dưới váy của cô.

Tác giả bài viết: NCTG