Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 16/5/2021

(NCTG) 16/5/2021
Nghị sĩ Aradszki András
- Quy chuẩn tiêm chủng cho các “bà bầu” và “mẹ bỉm sữa” tại Hungary có sự thay đổi: mũi tiêm đầu được thực hiện từ tuần thứ 12 của thai kỳ, nhưng mũi thứ 2 được khuyến cáo trước tuần thứ 36. Nếu chưa được chích ngừa trong thời gian mang thai, từ tuần thứ 2 sau khi sinh nở nên được tiêm chủng, nhưng điều này sẽ do bác sĩ tiêm quyết định.

- Nhiều độc giả mạng telex.hu cho hay, mặc dù họ nhận được SMS thông báo cho biết có thể đặt hẹn để tiêm vaccine Pfizer, nhưng không thể tìm được chỗ gần nơi ở để hẹn, và do đó, nếu muốn, nhiều người phải đi xa, có người vài trăm cây số. Điều đáng nói là trên nguyên tắc, mũi thứ 2 cũng cần chích ngừa ở nơi xa như vậy!

- Trong ngày Chủ nhật 16/5, Hungary nhập thêm 1,2 triệu liều vaccine Sinopharm và như vậy, nước này đã nhận 4,5 triệu trên tổng số 5 triệu liều đặt của Trung Quốc, theo thông báo của Ngoại trưởng Szijjártó Péter. Cho tới giờ, Hungary đã nhận tổng cộng 6,5 triệu liều “vaccine Phương Đông” và nếu không có lượng thuốc này, không thể đạt được mức tiêm chủng cho 4,6 cư dân, theo ông Szijjártó Péter.

- Lần đầu tiên, công luận Hungary được chứng kiến những thước phim cho thấy một bệnh viện ở tỉnh lẻ phải làm việc quá sức mình như thế nào để chống lại dịch bệnh. Phóng sự được quay tại Bệnh viện và Phòng khám Dr. László Elek (TP. Orosháza) và bao hàm những cảnh bi thảm tại phòng chăm sóc tích cực với nhiều bệnh nhân phải trợ thở.
 
20


- Nghị sĩ Aradszki András thuộc đảng cầm quyền KDNP phải trợ thở trong vòng 50 ngày liền vì nhiễm Covid-19, sau thời gian đầu tự điều trị tại gia và sốt liên tục 39-40 độ trong 6 ngày. Hàng ngày, ông được bác sĩ gia đình tư vấn 3 lần, nhưng rồi cơn ho ngày càng nặng và không thể thở được, nên phải gọi cấp cứu.

Nhập viện, ông Aradszki András được điều trị ở “phòng 50%”, tức là trung bình một nửa số bệnh nhân ở đó phải ra nghĩa trang. Đảng KDNP đã viết sẵn điếu văn cho ông, điều này về sau gia đình mới biết. Cả 2 lá phổi của ông bị virus tấn công (80% và 50%), gia đình ông 5 lần nhận được tin dữ từ viện, rằng có thể ông không qua khỏi trong đêm.

Rốt cục, vị dân biểu rất sùng đạo đã lành bệnh: trong thời gian ông hôn mê khi phải trợ thở, trên toàn quốc rất nhiều bạn bè, người thân, v.v... đã cầu nguyện tập thể cho ông. Câu chuyện của ông được chia sẻ cho mạng “Mandiner”, cho thấy dịch bệnh không phải trò đùa và không chừa một ai.

- Ngay sau khi Thị trưởng Budapest - ông Karácsony Gergely tuyên bố ra tranh cử cương vị ứng viên thủ tướng của phe đối lập và khởi xướng “Phong trào 99” với mục đích giành lại tất cả những gì mà tập đoàn lợi ích chiếm 1% (hiện đang nắm quyền) đã cướp đoạt của 99% người dân, và tái thiết nền cộng hòa, phục hồi nhà nước pháp quyền, đã có nhiều chính khách có tiếng gia nhập phong trào này.

Các thành viên phong trào sẽ cùng tham gia quá trình khởi thảo “Cương lĩnh 9 điểm” của ông Karácsony Gergely. Chương trình hành động này sẽ được công bố sau vài tuần nữa, với khẩu hiệu “Cần thống nhất nước Hungary một lần nữa!”.
 
21

- Ngày càng nhiều cơ sở dịch vụ mở cửa để chuẩn bị đón khách trong dịp Lễ Ngũ tuần (Pünkösd) sắp tới và dự tính, nhiều nơi sẽ đông nghịt khách. Trong số đó, có làng cổ Hollókő (thuộc danh mục Di sản Thế giới UNESCO), một “thiên đường hạ giới” như lãnh đạo địa phương hứa hẹn. Tất nhiên, khi thăm các triển lãm, bảo tàng, vẫn cần xuất trình “thẻ miễn dịch”.

- Rất có nhiều khả năng là không bao giờ có thể đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng - vốn chỉ có khi 70-90% cư dân được tiêm chủng, và đó là còn chưa nói tới các biến thể mới, nguy hiểm hơn của virus - và do đó cần phải xác định mục tiêu mới trong cuộc chiến chống Covid-19, theo các nhà khoa học được tờ “Thời báo New York” (The New York Times) dẫn ý kiến.

- Do có thành viên bị nhiễm Covid-19 nên nhiều quốc gia - như Ba Lan, Iceland, Romania và Malta - sẽ không có mặt tại lễ khai mạc Cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Châu Âu lần thứ 65 (Eurovision Song Contest 2021), năm nay được tổ chức tại TP. Rotterdam (Hà Lan) với khẩu hiệu “Open Up” (Mở ra). Chung kết sẽ diễn ra vào tối 22/5 tới.

Tác giả bài viết: NCTG