Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 13/5/2021

(NCTG) 13/5/2021
NCTG
- “Chiến dịch Pfizer” tiếp tục được tiến hành với khoảng 144 ngàn liều vaccine này đối với những người đã đăng ký tiêm chủng cho tới đầu tháng 3/2021, và được nhận SMS thông báo là có thể đặt hẹn trực tuyến với loại vaccine mang tên Comirnaty của Pfizer/ BioNTech.

Trong thời gian 14-18/5/2021, chính quyền lưu ý rằng chỉ những ai nhận được SMS mới được tiêm vaccine Pfizer, như vậy những đối tượng sau đừng tới “thử vận may” tại các điểm tiêm chủng để công việc tổ chức khỏi bị rối loạn:

1. Người chưa đăng ký, hoặc
2. Người đăng ký rồi nhưng chưa nhận được SMS thông báo, hoặc
3. Người nhận được SMS, nhưng vẫn chưa đăng ký.

Các đối tượng nói trên không những không được tiêm, mà còn không được phép vào các điểm tiêm chủng, theo thông báo của chính quyền.

- Bắt đầu từ hôm nay 13/5, các cuộc phẫu thuật, can thiệp y tế và phục hồi chức năng được tiến hành trở lại, điều kiện là người bệnh phải có “thẻ miễn dịch”, hoặc nếu không, cần có xét nghiệm âm tính (PCR, antigen) với virus SARS-CoV-2.

- Bản tin mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào chiều 12/5 cho biết biến thể Ấn Độ đã xuất hiện thêm ở 5 quốc gia (tổng cộng 49 nước trên thế giới), trong đó có các nước vùng Trung Âu như Áo, Romania, Cộng hòa Czech và Slovakia. Theo các nghiên cứu, biến thể này thậm chí có sức "kháng" các loại vaccine hiện đại nhất như Pfizer hay Moderna gấp 7 lần các loại khác.

- Mặc dù Croatia và Montenegro đã thỏa thuận với Hungary về việc đôi bên thừa nhận “thẻ miễn dịch” của nhau, nhưng riêng thẻ thôi thì chưa đủ: du lịch qua 2 nước này, cần mang thêm chứng nhận tiêm chủng để chứng tỏ đã tiêm xong mũi thứ 2 được 14 ngày (đối với Croatia) hay 7 ngày (với Montenegro) để không phải xét nghiệm hay cách ly khi nhập cảnh.

- Đức chỉ công nhận những loại vaccine được Liên Âu cấp phép để người tiêm được miễn cách ly khi nhập cảnh nước này, theo tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Jens Spahn hôm 12/5.

- Trong khi đó, tin vui với những ai tiêm vaccine Sputnik V của Nga là Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) sẽ nhanh chóng ra quyết định cấp phép sử dụng tạm thời cho loại thuốc chủng ngừa này, bên cạnh CureVac (Đức), Novavax (Mỹ) và Sinovac (Trung Quốc).

- Trẻ em trong độ tuổi 12-15 có thể được chủng ngừa ngay lập tức bằng vaccine Pfizer/ BioNTech tại Mỹ sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng phê duyệt loại thuốc này vào thứ Tư 12/5.

Nhắc lại, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) hôm thứ Hai 10/5 đã cho phép tiêm vaccine cho nhóm tuổi như trên. Các thanh thiếu niên cũng nhận được 2 liều vaccine, được tiêm cách nhau 3 tuần như với người lớn. 
 
41
Theo một dự luật mới được công bố, chi nhánh tại Hungary​
Đại học Phục Đán (Trung Quốc) sẽ nhận được một phần đáng kể (80%) diện tích đất vốn dự trù cho dự án Thành phố Sinh viên (Diákváros)

 
- Theo một dự luật mới được công bố, chi nhánh tại Hungary của Đại học Phục Đán (Trung Quốc) sẽ nhận được một phần đáng kể (80%) diện tích đất vốn dự trù cho dự án Thành phố Sinh viên (Diákváros), và đây là điều khiến chính quyền thủ đô Budapest và Quận 9 cực lực phản đối, và họ cho hay sẽ “ngăn chặn đến cùng”.
 
Đại học Phục Đán, mặc dù là một cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hàng “tinh hoa” trên thế giới, nhưng được nhiều người coi là “ổ gián điệp”, nơi sinh viên phải tuyên thệ trung thành với lý tưởng cộng sản, và việc xây dựng chi nhánh ở Hung với nguồn tín dụng và hãng xây dựng Trung Quốc có thể khiến nước này tiếp tục lệ thuộc vào Bắc Kinh.

Họp báo Chính phủ (Bộ trưởng Gulyás Gergely):

- Bất kể việc tiêm chủng tiến triển như thế nào, đám cưới kèm liên hoan sẽ được tổ chức từ nửa đêm ngày 27/5.

- Hungary có thể đạt 5 triệu lượt tiêm chủng vào tuần sau Lễ Ngũ Tuần (Pünkösd, 23/5/2021).

- Sau 5 triệu lượt tiêm chủng, có thể tổ chức tang lễ lớn hơn.

- Tất cả các công dân Hungary đã được tiêm phòng ở nước ngoài - tại một quốc gia thành viên Liên Âu, NATO, Nga hoặc Trung Quốc - đều có thể nhận được giấy chứng nhận miễn dịch.

- Tới giữa tháng 6/2021, tất cả những người đăng ký và lựa chọn loại vaccine mình muốn sẽ có thể được chích ngừa.

- Các trại hè có thể được tổ chức từ đầu tháng 6/2021.

- Ứng dụng xác nhận trạng thái miễn dịch đã xong về căn bản và sắp được ra mắt.

- Rất có thể Hungary sẽ đạt được thỏa thuận song phương với các quốc gia mà phần lớn người Hung hay đi du lịch, về việc hai bên chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của nhau. 

- Người chưa được tiêm mà không phải do lỗi của họ, hoặc người đã đăng ký tiêm chủng sẽ không phải trả tiền xét nghiệm Covid-19 trước các ca phẫu thuật bắt đầu tiến hành trở lại vào hôm nay, 13/5.

- Từ ngày 25/5, có thể đến các “cửa sổ chính phủ” để tiến hành những thủ tục hành chính mà không cần phải hẹn giờ trước.

Lá cải - Giải trí:
 
43

- 10 sáng hôm nay, tại Quận 8 (Budapest), một người đàn ông chạy đến gặp cảnh sát và nói rằng vợ anh ta ngồi trong xe đã bắt đầu chuyển dạ, sẽ không kịp tới viện. Mạng Police.hu cho hay, cảnh sát đã kịp thời sử dụng còi báo động để dẫn đường cho “cặp đôi diễn viên - ca sĩ nổi tiếng” đến viện.
 
42


Báo chí Hung cho hay, giọng ca may mắn đó là Dér Heni, từng tham dự chương trình tìm kiếm tài năng trẻ Megasztár lần đầu (năm 2003) và chung cuộc xếp thứ 8. Chào đời năm 1986 tại vùng Vajdaság (Nam Tư cũ) vốn thuộc Vương quốc Hungary, cô có bằng Truyền thông và Khoa học Chính trị.
 
45

Do đẻ khó và không muốn chuyển dạ bằng phương pháp nhân tạo, trước đó, Dér Heni đã thử mọi cách, kể cả leo bộ lên Thành Vár. Rốt cục, có vẻ ly trà thuốc mà nữ ca sĩ uống sáng nay - được cô “khoe” trên mạng xã hội - đã tỏ ra hiệu nghiệm...

Tác giả bài viết: NCTG