Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TIN VẮN NGÀY 10/5/2021

(NCTG) 10/5/2021
NCTG
- Cho tới giờ, Hungary nhận được 4,4 triệu liều vaccine (trong tổng số 24 triệu) từ dự án chung của Liên Âu, và 3,9 triệu liều “Phương Đông” (trong tổng số 5 triệu vaccine Tàu và 2 triệu vaccine Nga).
 
56

- Từ sáng 10/5, hơn 84 ngàn thanh niên ở độ tuổi 16-18 có thể đặt hẹn tiêm vaccine Pfizer qua mạng - đó là những người đã đăng ký tiêm chủng và nhận được SMS xác nhận. Khi đi chích ngừa (13-18/5 tại các điểm tiêm chủng trong bệnh viện), cần mang theo tuyên bố chấp thuận của phụ huynh.

- “Thẻ miễn dịch” rất dễ làm giả, và do đó những kẻ quen làm giả thẻ tín dụng có thể làm giả “thẻ miễn dịch” “trong một tích tắc”, theo chuyên gia an ninh Tarjányi Péter. Như đã biết, loại chứng nhận này đang được ra bán với giá 100-200 ngàn Forint trên mạng.

- Từ thứ Ba 11/5 trở đi, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary cũng công nhận “thẻ miễn dịch” của nhau, nghĩa là công dân 2 nước này có thể nhập cảnh tự do, không bị cách ly và không cần xét nghiệm nếu đã được xác nhận trạng thái miễn dịch.

- Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Ujhelyi István đề nghị xử lý chính phủ Hungary vì tội “tung tin đồn nhảm”, khi theo ông, chính quyền đã dối trá khi “vu cáo” rằng “bọn xấu tấn công mạng” để lý giải cho sự bất lực của hệ thống Dịch vụ Y tế Điện tử (EESZT) khi cùng một lúc có nhiều người muốn đăng ký vaccine Pffizer.

- 58% cư dân Hungary hài lòng với cách xử lý khủng hoảng của chính quyền Orbán Viktor, nhưng ý kiến này cũng phụ thuộc nhiều vào thiện cảm đảng phái của người được hỏi, theo một thăm dò của Viện Quan điểm (Nézőpont), một cơ sở thân chính quyền.

- Hungary đặt mục tiêu từ nay tới năm 2030 sẽ trở thành 1 trong 5 quốc gia đáng sống và làm việc nhất của Liên Âu, theo khẳng định của Bộ trưởng Tư pháp Varga Judit.

- Trong khi chính quyền và cư dân TP. Eger chỉ nhận được khoản tiền 825 triệu Forint từ ngân sách để bù vào những khoản thiếu hụt doanh thu cho dịch bệnh, riêng khách sạn của Mészáros Lőrinc – “thợ sửa ga giàu nhất Hungary”, bạn thân của Thủ tướng Orbán Viktor - đã được cấp 2,8 tỷ Forint hỗ trợ của nhà nước!
 
55

- Bà Dobrev Klára, vợ của cựu Thủ tướng Gyurcsány Ferenc - hiện là ứng viên thủ tướng của đảng đối lập “Liên minh Dân chủ” (DK) tuyên bố: bà thấy có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hungary và “tôi nói chậm để Orbán Viktor cũng hiểu được, Hungary sẽ không trở thành thuộc địa của Tàu!”.
 
54

- Ca sĩ Tóth Gabi đại diện cho Hungary trong một sự kiện online được tổ chức nhân Ngày Châu Âu 9/5 tại Los Angeles, với sự tham dự của hơn 20 nghệ sĩ đến từ Liên Âu. Được giới thiệu là “ca sĩ giá trị nhất của Hungary theo đánh giá của tạp chí “Forbes”, Tóth Gabi đã trình diễn bài dân ca “Mária altatója”.

Tác giả bài viết: NCTG