Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


OLYMPIC BẮC KINH: THẾ VẬN HỘI TỆ HẠI NHẤT CÙA THỂ THAO HUNGARY TRONG VÒNG 84 NĂM NAY

(NCTG) Cho dù trong 3 ngày cuối, thể thao Hungary đã có 3 HCV sau gần 2 tuần chờ đợi, nhưng đây vẫn là kết quả kém nhất tại các kỳ Thế vận của Hungary trong vòng 84 năm nay.

Kemény Dénes, HLV huyền thoại của bóng nước Hungary, được các cầu thủ "tung hê" xuống bể bơi sau chiến thắng của tuyển bóng nước Hungary trong trận chung kết - Ảnh: AFP

Trong số 3 HCV của đoàn Hungary, thắng lợi của tuyển bóng nước Hung trước tuyển Hoa Kỳ được đánh giá là một "kỳ tích": sau Olympic Sydney (2000) và Athens (2004), đây là lần thứ ba liên tiếp các chàng trai Hungary lên tới đỉnh cao. Đây cũng là HCV thứ 9 của bóng nước Hungary trong các kỳ Thế vận.

Với 3 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ, đoàn Hungary đứng thứ 21 trên tổng số 204 quốc gia và vùng lãnh hổ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Xét về số HCV, từ năm 1924 tới nay chưa bao giờ thể thao được ít HCV đến thế; còn nếu xét về tổng số HC, từ năm 1912 trở đi, bao giờ Hungary cũng được nhiều huy chương hơn lần này. Nói về kết quả kém cỏi này, ông Schmitt Pál, chủ tịch Liên đoàn Olympic Hungary thừa nhận: ông thất vọng, nhưng vẫn giữ ý kiến rằng những gì mà ông chờ đợi - 6 HCV, 6 HCB và 6 HCĐ - thực ra đoàn Hungary đã có thể thực hiện được.

(Với 1 HCB ở hạng cân 56 kg của lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn, đoàn thể thao Việt Nam được xếp hạng thứ 73.)

Xét về tổng thể, chủ tịch Liên đoàn Olympic Quốc tế Jacques Rogge đánh giá cao kỳ Thế vận Bắc Kinh, với 43 kỷ lục thế giới và 132 kỷ lục Olympic; tuy nhiên, ông tránh những câu hỏi liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]