Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NHIỀU CÂY VỢT CHUYÊN NGHIỆP ĐẾN TIỀN ĂN CŨNG KHÔNG CÓ!

(NCTG) Một nhóm các cây vợt tennis xin Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) hỗ trợ tài chính vì nguồn thu duy nhất của họ là tiền thưởng trong các giải quần vợt nhà nghề không còn nữa, và chưa biết bao giờ các giải đó mới được mở lại!
Sofia Shapatava
Sofia Shapatava, cây vợt nữ hiện đứng thứ 375 trong bảng xếp hạng của ITF là người đầu tiên có sáng kiến khởi động một thỉnh nguyện thư trực tuyến, và đến giờ đã có hơn 1.350 nhà thể thao khác đã tham gia cùng cô.

Từng giữ thứ hạng đơn cao nhất là 186 vào năm 2014, Sofia Shapatava (31 tuổi, người Georgia) thuộc nhóm những cây vợt không phải là hàng đầu, nhưng cũng có một số thành tích trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp.

Trong thỉnh nguyện thư kể trên, cô nói rằng trong hoàn cảnh hiện tại, nhiều cây vợt không thể duy trì được cuộc sống thường nhật để chờ đợi nhiều tháng sau, khi các cuộc thi được tái khởi động. Vì vậy, cô nhờ ITF giúp đỡ.
 
Tara Moore
Tara Moore

Cây vợt Anh Tara Moore (thứ hạng 447, nhưng đã từng xếp thứ 145 và đạt nhiều giải trong sự nghiệp) thì nói rõ rằng, nhiều VĐV tennis sẽ khó mà sống qua được mấy tháng tới, vì trước đây họ cũng không kiếm được mấy.

Còn theo VĐV người Ấn Độ Prajnesh Gunneswaran (hiện tại có thứ hạng 132, và có lúc đã giữ vị trí cao nhất là thứ 75), nhiều người đã phải dùng tới các khoản tiết kiệm, hoặc nhờ vả gia đình để “sống sót” qua thời kỳ này.
 
Prajnesh Gunneswaran
Prajnesh Gunneswaran tại Giải Quần vợt Úc Mở rộng 2020 (Australian Open) - Ảnh: Quinn Rooney

Nghe thì rất kỳ lạ, nhưng quả thực là có những cây vợt nhà nghề hầu như còn không có đủ tiền ăn”, Sofia Shapatava viết. Do dịch bệnh, Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề (ATP) và Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA) đều cho ngừng các giải đấu đến đầu tháng 6.

Cả hai tổ chức nói trên đều cho Reuters biết rằng họ đang tìm cách hỗ trợ các cầu thủ tennis, còn Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) thì chưa có phản ứng gì, theo bản tin tổng hợp của Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh