Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


LÀM SAO KIẾM 200 TRIỆU FT TRONG 1 PHÚT?

(NCTG) Chỉ cần bơi cừ khôi như chàng trai 21 tuổi Joseph Schooling, khi anh vượt mặt những đối thủ cừ khôi nhất của làng bơi thế giới (Cseh László, Michael Phelps và Chad Le Clos), đoạt HCV lịch sử đầu tiên cho quê hương Singapore trong phần thi bơi 100m bướm nam.
Kình ngư trẻ tuổi người Singapore đã vượt mặt huyền thoại Michael Phelps trong phần thi bơi 100m bướm nam - Ảnh: simplygiving.com
Với kết quả 50,39 giây, Joseph Schooling nhận phần thưởng 1 triệu đô-la Singapore (tương đương 205 triệu Ft tiền Hung), tính ra lương giờ không hề tệ. Đây có lẽ cũng là khoản “thù lao” lớn nhất mà một đất nước dành cho người sở hữu tấm HCV Thế vận hội.

Đối với Hungary, các nhà thể thao đoạt HCV cá nhân (cho tới giờ có ba người là Szász Emese, Hosszú Katinka và Szilágyi Áron) được khoản tiền thưởng 35 triệu Ft, còn HCB thì 25 triệu, và HCĐ 20 triệu.

Đó là một con số không nhỏ, vì, ví dụ các VĐV Anh, Na Uy hay Thụy Điển không hề nhận được tiền thưởng từ nhà nước cho HCV mà họ giành được. Khoản tiền thưởng của các VĐV Mỹ cũng “lèo tèo”: 25 ngàn USD cho HCV, 15 ngàn cho HCB và 10 ngàn cho HCĐ, mà họ còn phải đóng thuế nữa.

Đáng chú ý là Azerbaijan, một quốc gia vùng Caucasus giáp ranh Âu - Á cũng sẵn sàng trọng thưởng cho VĐV đoạt ngôi vị quán quân 510 ngàn USD (khoảng 143 triệu Ft), nhưng tới giờ đất nước này mới có hai HCB.
 
Hy vọng Hoàng Xuân Vinh, người hùng của thể thao Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng như hứa hẹn
Hy vọng Hoàng Xuân Vinh, người hùng của thể thao Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng như hứa hẹn

Bên cạnh đó, khoản tiền thưởng của Ấn Độ (160 ngàn USD, tương đương 44 triệu Ft) và Liên bang Nga (61 ngàn USD, tương đương 17 triệu Ft) cũng tạm được coi là đáng kể, trong khi Trung Quốc tặng nhà cửa, xe khủng... cho các nhà vô địch Thế vận.

Theo báo chí Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh, người anh hùng của thể thao Việt Nam với một HCV và một HCB môn bắn súng, sẽ nhận được gần 6 tỷ đồng (gần 270 ngàn USD) từ nhà nước và các doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

(*) Theo quy định khen thưởng của Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam thì VĐV giành được HCV Olympics sẽ nhận được 160 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu