Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÍT NHẤT 8 VẬN ĐỘNG VIÊN BƠI CỦA HUNGARY NHIỄM CORONAVIRUS

(NCTG) Trở về từ các đợt tập huấn tại Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, nhà vô địch thế giới Kapás Boglárka, cũng như VĐV bơi đoạt HCĐ Kozma Dominik thông báo xét nghiệm Coronavirus thứ hai của họ đều dương tính, cho dù cả hai vẫn khỏe mạnh và không có triệu chứng gì. Cùng với họ, có ít nhất 6 VĐV bơi khác của Hung cũng lây nhiễm Coronavirus.
Kapás Boglárka - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)
Kapás Boglárka và Kozma Dominik không có quan hệ hay tiếp xúc gì với nhau kể từ khi về nước và trung tuần tháng 3-2020, nghĩa là họ đã nhiễm bệnh trên đường đi, hay lây tại Hungary. Được biết, tại Thái Lan có một nhóm 10 VĐV đội tuyển Hung và các HLV, còn ở Thổ Nhĩ Kỳ có một nhóm 10-15 VĐV khác, cũng của thể thao bơi lội, thế mạnh của Hungary trên thế giới.

Trại tập huấn Thanyapura (Thái Lan) là một khu trại kín, có quân đội canh gác, các VĐV bơi của Úc và Pháp cũng tới đây tập luyện, điều kiện vệ sinh phù hợp với chuẩn của Châu Âu. Thông tin của mạng index.hu cho biết, có tối thiểu 9 trường hợp nhiễm Coronavirus, trong đó có một HLV. Con số các VĐV bị lây nhiễm còn có thể tăng, khi kết quả xét nghiệm được công bố.

Liên đoạn Bơi lội Hungary xác nhận 9 ca lây nhiễm nói trên, và cho biết các xét nghiệm đã được thực hiện tại những labor của nhà nước. Nhà vô địch thế giới, HCĐ Thế vận hội Kapás Boglárka đã òa khóc khi vừa biết tin, còn VĐV bơi đoạt HCĐ Giải Vô địch Thế giới Kozma Dominik thì thổ lộ: “Tôi tiếp nhận tin với cảm xúc lẫn lộn, không thể nói là tôi không lo sợ, tôi lo cho vợ tôi”.
 
Kozma Dominik - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)
Kozma Dominik - Ảnh: Illyés Tibor (MTI)

HLV trưởng đội tuyển Hungary, ông Sós Csaba cho biết, các VĐV đều tuân thủ luật định liên quan tới dịch bệnh: khi về nước, tất cả đều không tới bể bơi hay những nơi công cộng chừng nào chưa có hai kết quả xét nghiệm đều âm tính với Coronavirus. “Là những nhà thể thao khỏe mạnh, nhưng họ đã phải tập luyện, bơi lội với một virus trong cơ thể, điều này thật bất hạnh”.

Nước có nồng độ clo có tác dụng diệt virus, tuy nhiên các VĐV có thể lây sang nhau. Hy vọng từ nay trở đi tất cả đều khỏe mạnh và vượt qua được sự lây nhiễm”, ông nói thêm, và không tiết lộ tên những người nhiễm bệnh để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Có những trường hợp khá kỳ lạ: hai VĐV ở cùng một phòng, nhưng chỉ một người lây nhiễm Covid-19, người kia không!

Các VĐV bơi Hungary gần như đã đánh mất tất cả trong năm nay, cả Giải Vô địch Hungary lẽ ra tổ chức vào tuần trước, lẫn kỳ Thế vận hội ở Nhật Bản bị hoãn lại 1 năm. Ngoài ra, Budapest được quyền tổ chức Giải Vô địch Châu Âu vào giữa tháng 5 tới, đã hoãn tới tháng 8, nhưng cũng không có gì chắc chắn là có thể tiến hành được vì theo một số dự đoán, đại dịch Covid-19 còn kéo dài rất lâu...

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh