Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TRONG DANH SÁCH CÁC CƯỜNG QUỐC THỂ THAO OLYMPIC

(NCTG) Kênh truyền hình Thể thao ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) tỏ ra ngạc nhiên khi tổng kết thành tích đạt được của các quốc gia tại các kỳ Thế vận và trong danh sách những quốc gia đứng đầu, Hungary được xếp thứ 7!

Nhà thể thao Darnyi Tamás, 4 lần vô địch Thế vận, 4 lần vô địch Thế giới, 8 lần vô địch Châu Âu, 53 lần vô địch Hungary, gương mặt huyền thoại của phong trào Olympic Quốc tế

"Tuyệt vời là nước Hung được hơn 450 huy chương và trong số đó, có 157 HCV. Điều này có nghĩa là, đối với một quốc gia vỏn vẹn 10 triệu dân như thế, cứ 22 ngàn người lại có một huy chương" - ESPN nhận xét.

Tổng kết của kênh truyền hình thể thao lớn nhất của Mỹ cho hay: bên cạnh 157 HCV, Hungary còn được 137 HCB và 159 HCĐ, vượt Tây Ban Nha, Ba Lan, Úc, Romania... Nước chủ nhà của Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Trung Quốc, hiện đứng thứ 12 và phải được 43 HCV mới hòng vượt Hungary!

Với thành tích nổi bật như vậy, Hungary được xếp vào hàng các nước "vượt mức kế hoạch". Ngược lại, Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ nhìn thế giới, chỉ được tổng cộng 17 huy chương trong các kỳ Thế vận hội từ trước đến nay, tức là cứ 64,5 triệu dân mới có 1 huy chương. "Kỳ tích" này khiến Ấn Độ bị liệt vào hàng "tụt hậu".

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo [index]