Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY TÍNH ĐẾN MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG VÀO GIỮA THÁNG SÁU?

(NCTG) Trong khi nội dung vấn đáp của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sẽ không được tổ chức trong năm nay tại Hungary do nguy cơ lây nhiễm Covid-19, thì các trận đấu của Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu 2020 (hoãn tới hè năm nay) vẫn diễn ra ở Budapest với 100% sức chứa của Sân vận động (SVĐ) Quốc gia Puskás Aréna.
SVĐ Quốc gia Puskás Aréna trong trận đấu Siêu Cúp 2020 giữa Bayern München và Sevilla, khi số lượng khán giả bị hạn chế. Budapest ngày 24-9-2020 - Ảnh: telex.hu
Như đã biết, Hungary được tham gia đang cai 4 trận, trong đó 3 trận đầu đã biết rõ các đối thủ: Hungary - Bồ Đào Nha (15-6), Hungary - Pháp (19-6) và Pháp - Bồ Đào Nha (23-6) - ngoài ra, còn 1 trận diễn ra vào ngày 27-6. Được biết, Budapest là thành phố duy nhất cho đến giờ tính đến việc tận dụng 100% sức chứa của SVĐ, 7 nước còn lại chỉ nhận tổ chức với 25-50% sức chứa.

Thời điểm diễn ra 3 trận đấu kể trên gần như trùng với những tuần mà lẽ ra các kỳ thi vấn đáp sẽ được tổ chức. Năm ngoái, có 64.000 học sinh thi tốt nghiệp, và tất nhiên không thể so sánh được 2 con số này, nhưng cần lưu ý rằng sức chứa của SVĐ Quốc gia Puskás Arena là 67.000 người. Mạng telex.hu đặt câu hỏi: những điều kiện nào sẽ áp dụng cho các fan hâm mộ bóng đá?

Bởi lẽ, nếu kỳ thi vấn đáp bị coi là quá rủi ro nên được xóa bỏ, thì việc cho phép sử dụng 100% sức chứa của SVĐ có là điều an toàn? Trong hồi âm, Trung tâm Thông tin Chính phủ (KTK) đã chuyển câu hỏi đến Liên đoàn Bóng đá Hungary (MLSZ), nói rằng MLSZ mới là cơ quan có liên hệ với UEFA (Liên đoàn Bóng đá Châu Âu). Dầu vậy, rõ ràng đây là một quyết định của chính phủ.

KTK lý giải cho quyết định về các trận đấu với 100% cổ động viên là vì “ở Hungary, số người được tiêm chủng sẽ vượt quá 7 triệu vào thời điểm diễn ra Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu, do đó, hầu hết các hạn chế về dịch tễ học có thể được dỡ bỏ”. cần biết là tại Hung, kể từ 7-11-2020, các trận đấu bóng đá chỉ có thể được tổ chức trên sân bãi mà không có sự hiện diện của khán giả.

Tính đến thứ Bảy 10-4, 2,7 triệu cư dân Hungary đã được chủng ngừa, 1,1 triệu người trong số đó đã được tiêm liều thứ 2. TS. Szlávik János, Trưởng khoa Lây nhiễm Bệnh viện Trung ương Nam - Pest nói rằng chừng nào chưa có miễn dịch cộng đồng, một trận bóng đá vẫn có thể là nguồn nguy hiểm, và ước tính cần ít nhất 6-7 triệu người tiêm để đạt được khả năng miễn dịch đó.

Cũng theo ông, trạng thái miễn dịch cộng đồng thậm chí có thể đạt được tại Hungary vào mùa hè và theo telex.hu, chính phủ nước này có lẽ cũng tin tưởng điều đó. Theo một thông cáo của UEFA, muốn cổ vũ trên khán đài, các fan hâm mộ túc cầu cần xuất trình 2 xét nghiệm âm tính trong 5 ngày trước khi nhập cảnh, hoặc phải chứng tỏ là đã nhiễm Covid-19 trong vòng 6 tháng qua. 

Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gergely Gulyás thì cho biết rằng sẽ chỉ có thể đến xem các trận đấu của EURO 2020 với thẻ chứng nhận tiêm chủng. (Những ai chứng minh được là mình từng mắc bệnh cũng được nhận thẻ này). Hiện tại, Amsterdam, Baku, Bukarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, London và Saint Petersburg là các thành phố đã lên tiếng đăng ký về tỷ lệ khán giả.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh