Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


EURO 2012: HUNGARY CÓ THỂ GÁNH MỘT SỐ TRẬN?

(NCTG) Chủ tịch UEFA Michel Platini cho biết, hoặc Đức hoặc Hungary có thể được đề nghị tổ chức một số trận trong Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu (EURO) 2012, trong trường hợp Ukraine không thể hoàn thành kịp chương trình xây sân vận động (SVĐ).

SVĐ Puskás (từng mang tên SVĐ Nhân dân) là SVĐ duy nhất của Hungary có chức chứa “khả dĩ”, nhưng lại không có mái che

Giải được dự kiến do Ukraine và Ba Lan đồng tổ chức, nhưng các công trình về cơ sở hạ tầng, sân bãi… ở Ukraine đang quá chậm so với tiến độ.

Công trình sân Lviv đã bị ngừng, còn việc cải tạo SVĐ Kiev thì cũng bị chậm tiến độ, mà nếu không có sân này thì, theo Platini, giải sẽ không thể diễn ra ở Ukraine, bởi lẽ Kiev được dự kiến là nơi tổ chức trận chung kết.

Hôm thứ Hai, website của Liên đoàn Bóng đá Đức trích lời Platini nói rằng Ba Lan về mặt lý thuyết có thể huy động 6 SVĐ, và UEFA sẽ đề nghị Đức hoặc Hungary cho trưng dụng 2 sân. (Theo kế hoạch hiện nay thì Ba Lan và Ukraine mỗi nước sẽ tổ chức các trận bóng trên 4 sân cỏ).

Muộn nhất là trong tháng 6-2010, UEFA sẽ phải quyết định xem các trận bóng có thể diễn ra ở Ukraine không. Hồi tháng 4, ông Platini đã thăm Ukraine và trò chuyện với Tổng thống Viktor Yanukovych, sau đó cho nước này thời hạn tối đa hai tháng để hoàn thành dự án. Cựu danh thủ khẳng định UEFA không có Kế hoạch B nào cả, vì “như thế có nghĩa là chúng tôi không tin tưởng vào Kế hoạch A”.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết: “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể phản ứng. Nếu công tác hậu cần vẫn là vấn đề ở Ukraine thì chúng tôi sẽ tìm cách khác. Đến lúc đó Ủy ban Điều hành sẽ nhóm họp và ra quyết định. Giải pháp thay thế có thể là 6 sân ở Ba Lan, rồi UEFA đề nghị Đức hoặc Hungary tham gia với 2 SVĐ nữa.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần nữa: Hiện giờ chúng tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Chúng tôi tin Ukraine sẽ hoàn tất các công việc cần thiết đúng thời hạn và rằng Giải Vô địch Bóng đá Châu Âu sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch”.

Liên đoàn Bóng đá Hungary cho biết họ chưa nhận được đề nghị cụ thể gì về việc nước này có thể tham dự giải đấu lớn nhất của Châu Âu. Tuy nhiên, báo giới Hungary đã “nhắc” ngay rằng, hiện tại Hungary chưa hề có sân vận động (SVĐ) nào thỏa mãn các yêu cầu của EUFA (có mái che và sức chứa tối thiểu là 30 ngàn người).

Đáng chú ý là ngay sau đó, chính Platini đã phủ nhận rằng ông có đưa ra phát biểu như trên...

Tác giả bài viết: Hoàng Thư tổng hợp