Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


20 TRIỆU FT CHO HUY CHƯƠNG VÀNG OLYMPIC BẮC KINH

(NCTG) Huy chương vàng (HCV) sẽ “trị giá” 20 triệu Ft đối với các nhà thể thao Hungary – đó là tuyên bố của ông Elbert Gábor, quốc vụ khanh phụ trách Thể thao Bộ Chính quyền tự quản và Phát triển khu vực trong cuộc họp báo ngày 27-2-2008 của phát ngôn viên chính phủ Hung.

Tuyển bóng nước nữ Hungary rất có hy vọng đạt ngôi vị cao tại Olympic Bắc Kinh 2008

Các vận động viên (VĐV) được HCB va HCĐ cũng được thưởng tới 18 triệu và 14 triệu Ft (tức là hơn cả khoản tiền thưởng 10 triệu dành cho HCV tại kỳ Thế vận Athens cách đây 4 năm). Ngoài ra, các VĐV được huy chương trong các môn thể thao đồng đội sẽ được tính như sau: HCV (chừng 12 triệu/ mỗi VĐV), HCB (chừng 90% so với HCV) và HCĐ (70% của HCV). Ngay cả VĐV được vị trí thứ tám cũng được thưởng 2 triệu (1,7 triệu nếu thuộc môn thể thao đồng đội). Tất cả những khoản tiền này sẽ không bị trừ thuế.

Trước thông báo này của chính phủ Hungary, ông Kemény Dénes – HLV đội tuyển bóng nước Hung, rất nổi tiếng với nhiều chức vô địch châu lục, thế giới và Thế vận hội -, đã cho rằng như thế là không công bằng, vì theo ông: “Không một nhà vô địch Thế vận nào, hoặc một cổ động viên nào, lại cảm thấy “có vấn đề” nếu một VĐV vô địch Olympic trong môn thể thao đồng đội cũng được khoản tiền thưởng như các VĐV thể thao cá nhân. Đây là một phản xạ tồi tệ còn sót lại từ thời xưa”. Cần biết, tại Olympic Athens 2004, lẽ ra các VĐV bóng nước Hungary (vô địch Thế vận) chỉ được thưởng 5 triệu Ft (50% khoản tiền thưởng cho VĐV được HCV môn cá nhân), nhưng nhờ sự can thiệp của ông Dénes nên khoản tiền này được nâng lên 8 triệu Ft.

Được biết, từ năm ngoái, Ủy ban Olympic Hungary đã đệ lên chính phủ đề xuất về khoản tiền thưởng cho các VĐV được HCV và trong bản đề xuất đó, hai con số 15 triệu và 20 triệu Ft đã được đưa ra. Rốt cục, chính phủ Hung đã chọn khoản thưởng “hậu hĩnh” hơn.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo [index]