Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


TRIỂN LÃM TRANH CHỮ VIỆT NAM TẠI BERLIN

Một cuộc triển lãm đặc biệt - Triển lãm Tranh chữ (Thư họa) - đang được CLB Phụ nữ Việt Nam tại Berlin (VINAPHUNU) tổ chức từ ngày 31-1 đến ngày 28-2-2009.

Một số bức thư họa (tranh chữ) tại triển lãm


Chừng 60 bức thư họa mua từ Việt Nam đã được bày bán với giá từ 5 Euro đến 100 Euro. Khoản tiền thu được sẽ được CLB Phụ nữ chuyển về ủng hộ cho các nạn nhân chất độc màu da cam. Ngay trong tối khai mạc, đa số tranh đã có chủ, nhưng chúng sẽ vẫn được lưu lại trong triển lãm cho đến ngày cuối.

Cuộc triển lãm khai mạc vào hồi 16 giờ 30 ngày 31-1 vừa qua đã thu hút được chừng 250 người đến dự, trong số đó, có nhiều người là những thành viên tích cực của CLB Phụ nữ từ lâu nay. Đại diện của ĐSQ Việt Nam cùng nhiều quan chức người Đức thuộc Bộ Phụ nữ, Bộ Khoa học và Kỹ thuật, đại diện các tổ chức văn hóa và từ thiện Đức... cũng có mặt trong lễ khai mạc.

Được biết, chị Hoài Thu, chủ nhiệm CLB Phụ nữ, đã quyên tiền các thành viên CLB để thực hiện dự án này. Tết năm ngoái, có dịp về thăm Việt Nam, chị cùng con gái là Trần Vân Ngọc (Aymi Tran, người vừa cùng bạn trai là Nemanja Vucicevic đoạt giải nhất cuộc thi “Thiết kế mẫu quảng cáo cho báo in” chủ đề về bảo vệ động vật hoang dã do WWF phối hợp với TRAFFIC) đã đi rất nhiều nơi từ Hà Nội cho đến TP HCM để tìm mua và đặt viết, vẽ những bức thư họa ưng ý nhất.

Trong lễ khai mạc, sau một số tiết mục văn nghệ mừng Xuân do các nghệ sĩ Đức và Việt Nam biểu diễn, chị Hoài Thu đã có dịp giới thiệu về "tranh chữ và ông đồ", mà theo chị, "cùng với cành đào, bánh chưng thì câu đối, mực Tàu, giấy đỏ và ông đồ là những hình ảnh luôn gắn liền với Tết trong tâm thức của người Việt Nam":

"Xin chữ, cho chữ, treo tranh chữ là một trong những nét đẹp của văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung... Ông đồ là biểu tượng của dòng chảy thời gian, dòng chảy văn hóa của cả một dân tộc".

Bài thuyết trình đã trình bày một cách chi tiết và sâu sắc về nghệ thuật viết chữ (thư pháp), trước đây thường được hiểu là nghệ thuật viết chữ Hán, nay có thể mở rộng sang thư pháp Việt Nam, vẫn tuân thủ những quy định chung của nghệ thuật thư pháp, nhưng có những điểm khác với Hán tự.

Đánh giá thư pháp Việt, chị nhấn mạnh: "Đặc điểm của thư pháp Việt là bố cục lỏng, không bó buộc trong khối vuông mà ta vẫn quen nhìn ở thư pháp Hán – Nôm, thư họa Việt đã đem lại sức biểu cảm mỹ học đáng kể và mang lại hiệu quả nghệ thuật cao từ góc độ hình ảnh".


Các thành viên VINAPHUNU chụp ảnh lưu niệm tại khai mạc triển lãm


CLB Phụ nữ Việt Nam tại Berlin, thành lập năm 1991, là một đề án lớn nằm trong khuôn khổ CLB Châu Á (ASIATICUS), dành riêng cho phụ nữ Việt Nam, được Bộ Kinh tế, Lao động và Phụ nữ tiểu bang Berlin ủng hộ và tài trợ.

VINAPHUNU có những hoạt động rất đa dạng cả về thể loại và nội dung, như tư vấn các vấn đề xã hội và cuộc sống thường nhật (hôn nhân, gia đình, giáo dục con cái, công việc, nhà cửa, thất nghiệp...), tư vấn pháp luật, dạy tiếng Đức cho phụ nữ Việt Nam, tiếng Việt cho các cháu thiếu niên, tổ chức các hoạt động văn hóa, hội nhập hết sức phong phú, có tác dụng nâng cao tầm nhận thức và kiến thức của phụ nữ Việt Nam trên xứ người...

Hoạt động hoàn toàn miễn phí, VINAPHUNU đã nhiều lần được nhà nước Đức tưởng thưởng vì những đóng góp lớn lao đối với xã hội Đức, trong quá trình hội nhập đầy khó khăn của người Việt tại Berlin sau khi bức tường ngăn cách Đông - Tây sụp đổ.

Chị Hoài Thu, sáng lập CLB, đồng thời cũng là người khởi thảo, duy trì và phát triển không ngừng đề án VINAPHUNU trong gần 20 năm nay, cũng đã được nhà nước Đức ghi nhận công trạng với những giải thưởng lớn như "Người phụ nữ Berlin" (năm 1999), hay Huân hiệu Huân chương Công trạng CHLB Đức (năm 2001, phần thưởng cao quý nhất dành cho những người có công lao lớn đối với nền văn hóa và sự hội nhập của xã hội Đức).

(*) Bài viết đã trích đăng trên "Tuổi Trẻ".

Tác giả bài viết: Nhật Minh