Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỮ KỲ THỦ HUNG - VIỆT ĐOẠT CHỨC VÔ ĐỊCH CỜ VUA CHÂU ÂU

Với trận hòa trong ván cuối cùng vào tối thứ Bảy 3-8-2013 trước đối thủ hơn mình 14 thứ hạng, đại kỳ thủ cờ vua Hoàng Thanh Trang đã giành được ngôi vị vô địch Châu Âu trong sắc áo Hungary, quê hương thứ hai của chị, nơi chị cùng gia đình sinh sống, học tập và làm việc từ 23 năm nay.

Đại kiện tướng Quốc tế (nam) Hoàng Thanh Trang


Trong vòng cuối tại Giải vô địch Châu Âu 2013 diễn ra tại Belgrade (Serbia) từ 22-7 đến 4-8, Hoàng Thanh Trang chỉ cần giành được nửa điểm từ Cmilyte Viktorija - đại kỳ thủ người Lithuania hiện đứng thứ 17 thế giới - cũng có thể cầm chắc chức vô địch, vì ở ván áp chót vào ngày thứ Sáu chị đã có chiến thắng hết sức quan trọng trước cựu vô địch thế giới người Nga Alexandra Kosteniuk, khiến lợi thế của chị lên tới 1 điểm.

Với 9 điểm sau 7 trận thắng và 4 trận hòa, đương kim vô địch Châu Âu Hoàng Thanh Trang đã có một giải đấu đáng nhớ khi chị không gặp phải một trận thua nào. Liên đoàn Cờ vua Hungary - nơi Hoàng Thanh Trang chính thức đầu quân và thi đấu từ mùa xuân 2006 - nhấn mạnh trong bản tường trình, rằng trong số 150 kỳ thủ tham dự giải lần này, có sự hiện diện của hai cựu vô địch thế giới Alexandra Kosteniuk (Nga) và Antoaneta Stefanova (Bulgaria).

Được xếp thứ 14 trong bảng phân hạng hạt giống trước giải, thành công của Trang được Hungary đánh giá rất cao, vì cho tới nay chưa một kỳ thủ Hung nào đoạt được chức vô địch đơn trong môn Cờ vua. Trong một status viết trên mạng xã hội Facebook sau khi đăng quang vô địch, Hoàng Thanh Trang đã dùng những từ ngữ xúc động để tri ân sự hỗ trợ của gia đình và bạn hữu, một yếu tố quan trọng giúp chị đạt thành công lớn lao này:

Hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong sự nghiệp cờ vua của con. Con cảm ơn mẹ Nguyễn Thị Thanh Bình qua bao nhiêu năm luôn thầm lặng sát cánh ủng hộ chồng và con, cảm ơn em trai Hoàng Trí luôn ân cần quan tâm lo lắng cho chị như một người anh trai, cảm ơn em trai Trường Sơn (*) là nguồn động viên và là từ điển sống chuyên môn không bao giờ cạn.

Cuối cùng con cảm ơn ba của con, người đã dạy con những bước đi đầu tiên và là người huấn luyện viên tuyệt vời của con trong gần 30 năm qua. Chiếc huy chương vàng và chiếc cúp này con xin được tặng ba. Con yêu cả nhà!
”. “Xin cảm ơn tất cả các bạn chơi cờ và các bạn yêu cờ của Trang vẫn không quên Trang là người Việt Nam”.

Hoàng Thanh Trang sinh năm 1980 tại Hà Nội trong một gia đình trí thức mà cha mẹ chị - TS. Toán học Hoàng Minh Chương và Thạc sĩ Sinh học Nguyễn Thị Thanh Bình - đều là những cựu du học sinh Việt Nam tại Hungary. Thân phụ của chị, ông Hoàng Minh Chương từng là HLV Cờ vua của Hội Thể thao Đại học Việt Nam, và là người hướng dẫn chị trong suốt sự nghiệp cờ vua. Hiện nay, ông điều hành mảng đào tạo và huấn luyện VĐV cờ vua của Công ty ChessCom tại Hungary, một “lò” cờ vua mà đại đa số các kỳ thủ lớn của Việt Nam đều có thời gian tập huấn tại đây.

Năm lên 10 tuổi, Hoàng Thanh Trang cùng gia đình sang sinh sống tại Hungary. Tại quê hương mới, một cường quốc thế giới về cờ vua (đặc biệt là cờ vua nữ với những kỳ tích của ba chị em nhà Polgár), chị đã có điều kiện cọ xát và phát triển tài năng. Đầu năm 2006, Hoàng Thanh Trang nhận quốc tịch Hungary (bên cạnh quốc tịch Việt Nam mà chị vẫn giữ cho tới bây giờ) và chuyển sang thi đấu cho Liên đoàn Cờ vua Hungary. “Trấn giữ” bàn 1 của tuyển nữ Hungary, tại các kỳ Olympic cờ vua, Hoàng Thanh Trang đã thực sự là “ngòi nổ” và linh hồn của cả đội với lối chơi chín chắn, đáng tin cậy.

Bên cạnh việc chơi cờ chuyên nghiệp, Hoàng Thanh Trang đã tốt nghiệp khoa Kiểm toán trường Gábor Dénes (Budapest) và hiện đang tham gia quản lý doanh nghiệp gia đình cùng cha mẹ và em trai. Chức vô địch Châu Âu lần này là một bước tiến xuất sắc của đại kỳ thủ Hung - Việt này, sau những cột mốc sáng chói như Vô địch Thế giới U20 (1998), Vô địch Châu Á (2002), HCV dành cho kỳ thủ chơi tốt nhất ở bàn một tại Olympic Cờ vua 2002 ở Bled (Slovenia), danh hiệu Đại kiện tướng Quốc tế nam (2007), Vô địch Cờ nhanh Châu Âu (2011), v.v... (**)

Ghi chú:

(*) Đại kiện tướng Quốc tế nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn, người từng có dịp tập huấn và nhận chuẩn Đại kiện tướng Quốc tế tại “lò” cờ ChessCom ở Budapest.

(**) Papp Petra, một kỳ thủ khác của Hungary tham dự giải lần này chỉ được 5,5 điểm và đứng ở khoảng giữa của bảng xếp hạng chung cuộc.

(***) Bản tin đã đăng trên RFI.

Tác giả bài viết: Hoàng Nguyễn, từ Budapest