Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hội nghị toàn thể MOB: MỘT NGƯỜI GỐC VIỆT ÐƯỢC BẦU LÀM THÀNH VIÊN

(NCTG) Một người gốc Việt, anh Phạm Ngọc Chu đã được bầu làm thành viên Ủy ban Olympic Hungary (MOB) trong Hội nghị toàn thể của MOB tại thủ đô Budapest vào ngày Chủ nhật 26-2-2012.

Anh Phạm Ngọc Chu (thứ hai, từ phải sang) cùng ông Szatmáry Kristóf (Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Budapest) và ông Kovács Péter (Quận trưởng Quận 16, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Phân ban Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Hungary) trong lễ hội mừng xuân Nhâm Thìn tại Hungary - Ảnh do nhân vật cung cấp


Là Ủy viên Ðoàn chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary, anh Phạm Ngọc Chu được đề cử và bầu chọn là thành viên MOB trên cơ sở Ðạo luật Thể thao mới của Hungary, có hiệu lực từ ngày 1-1-2012. Ðược biết, kể từ khi thành lập vào năm 1895, lần đầu tiên có một người gốc Châu Á trở thành thành viên “đại gia đình” MOB.

Hội nghị toàn thể Ủy ban Olympic Hungary cũng thông qua bản Ðiều lệ mới, và bỏ phiếu chọn Ban lãnh đạo mới của MOB. Ông Borkai Zsolt, một nhà thể thao nổi tiếng của Hungary (19 lần vô địch Hungary, vô địch thế giới năm 1987, vô địch Olympic năm 1988 trong môn thể dục dụng cụ) tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch MOB trong nhiệm kỳ tới.


Ðoàn chủ tịch mới của Ủy ban Olympic Hungary

Trong số các Phó Chủ tịch và các thành viên Ðoàn chủ tịch MOB, cũng có những tên tuổi nổi bật tại các giải vô địch Châu Âu, thế giới và Thế vận như Magyar Zoltán, Gyulay Zsolt (thể dục dụng cụ), Leyrer Richárd (võ thuật), Monspart Sarolta (chạy cự ly dài), Kovács Antal (nhu đạo), Regőczy Krisztina (trượt băng nghệ thuật) và Szabó Tünde (bơi).

Chiểu theo Ðiều lệ của MOB, các ông Schmitt Pál (Tổng thống Hungary, thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế), Aján Tamás (Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Quốc tế) và Kamuti Jenő (Chủ tịch Ủy ban Fair Play Quốc tế) đương nhiên là thành viên của MOB. Tổng số các thành viên của Hội nghị toàn thể (kể cả các thành viên mới được bầu chọn của MOB, dựa trên Ðạo luật Thể thao mới) là 240.


Cử tọa của Hội nghị toàn thể với các thành viên mới ngồi phía bên trái


Có mặt tại Hội nghị toàn thể, Tổng thống Hungary Schmitt Pál nhấn mạnh rằng, những đổi mới vừa diễn ra cũng quan trọng trong đời sống của MOB hệt như việc vào năm 1989, MOB trở thành một tổ chức độc lập. Ông khẳng định: “Một trong những nhiệm vụ chính hiện tại là làm sao có càng nhiều thanh niên Hungary chơi thể thao, và cạnh đó, gìn giữ những truyền thống và thành tựu của nền thể thao Hungary trong tương lai”.

Trong phát biểu trước khi bỏ phiếu bầu Ðoàn chủ tịch mới, Chủ tịch MOB Borkai Zsolt cho rằng từ nay trở đi, MOB sẽ đóng vai trò “Quốc hội của nền thể thao Hungary” vì trong tổ chức này, mọi lĩnh vực trong thể thao Hungary đều có đại diện. Ðiểm qua những nhiệm vụ thời gian qua, ông lưu ý rằng trong năm nay, MOB đã “cấp nóng” hơn 100 triệu Ft cho những nhiệm vụ liên quan tới giai đoạn chuẩn bị cho Thế vận hội London 2012.


Tổng thống Schmitt Pál, một cựu yếu nhân của phong trào Olympic Hungary và quốc tế, từng hai lần đoạt HCV đấu kiếm tại các kỳ Thế vận


Chúng ta không cần thay đổi mục tiêu đã đặt ra vì Hungary vẫn tiếp tục có khả năng thực tiễn để xếp hạng trong số 20 quốc gia đầu tại Thế vận hội London. Căn cứ kết quả đạt được tại các cuộc thi quốc tế những năm qua, mục tiêu để lặp lại thành tích tại Thế vận hội Bắc Kinh là thực tế, và hy vọng rằng có lẽ chúng ta còn vượt thành tích đó” - Chủ tịch MOB chia sẻ.

Tại Hội nghị, ông Czene Attila - Quốc vụ khanh phụ trách thể thao của Bộ Nguồn lực Quốc gia, đồng thời cũng là một cựu VÐV bơi rất nổi tiếng - nhấn mạnh: theo các điều khoản của Ðạo luật Thể thao mới, thẩm quyền của MOB đã được mở rộng và hiện tại, trên cương vị một tổ chức xã hội duy nhất, MOB chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nền thể thao Hungary, cả về mặt chuyên môn lẫn việc phân chia các nguồn lực.


Chủ tịch Ủy ban Olympic Hungary Borkai Zsolt

Ủy ban Olympic Hungary được thành lập năm 1895, theo đề nghị của Nam tước Pierre de Coubertin ngay sau khi người cha của phong trào Thế vận hiện đại sáng lập Ủy ban Olympic Quốc tế. Tại Hungary, đây là tổ chức xã hội có bề dày lịch sử thứ ba, và là ủy ban Olympic được thành lập sớm thứ sáu trên thế giới (sau các Ủy ban Olympic Pháp, Hy Lạp, Mỹ, Ðức và Úc).

Là một tổ chức công ích có vai trò nổi bật, MOB điều hành và đại diện cho phong trào Olympic Hungary. Tính độc lập của MOB được thể hiện ở chỗ MOB chỉ chịu sự lãnh đạo của Ủy ban Olympic Quốc tế, và có nhiệm vụ đề cử, giám sát và hỉ đạo các nhà thể thao Hungary tại các kỳ Thế vận.


Ðoàn thể thao Hungary tại một kỳ Thế vận - Tuy là một nước nhỏ, nhưng Hungary nhiều lần đã là cường quốc thể thao trong các cuộc đua tài tầm châu lục và thế giới

Trong một trao đổi ngắn với NCTG sau khi được bầu là thành viên MOB, anh Phạm Ngọc Chu cho biết cảm tưởng của mình: “Hungary cũng như các nước khác trong vùng Ðông Âu mới tiếp nhận làn sóng di cư từ đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước, vậy mà họ đã chấp nhận một người gốc Châu Á tham gia các tổ chức xã hội lớn, chứng tỏ họ có nền dân chủ rất cao”.

Anh cũng cho hay, trong một trao đổi cá nhân, ông Aján Tamás – một quan chức lãnh đạo kỳ cựu của phong trào Olympic quốc tế và của môn cử tạ, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Quốc tế - dự định sẽ sang thăm Việt Nam để giúp phong trào cử tạ của Việt Nam phát triển.

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp, theo MTI/MOB