Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Y TẾ HUNGARY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG

(NCTG) Kể từ ngày 4-5 trở đi, hành khách trên các phương tiện giao thông của Hãng Đường sắt Quốc gia Hungary (MÁV) cũng phải đeo khẩu trang, hoặc dùng khăn che mặt mũi, cũng như cần giữ khoảng cách an toàn 1,5m, theo thông báo của MÁV. Cùng ngày, y tế Hung cũng trở lại hoạt động gần như bình thường.
Các nhân viên y tế đo thân nhiệt tại một bệnh xá thuộc Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest), ngày 24-3-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Đồng thời, từ 4-5, các nhân viên lái tàu và soát vé cũng sẽ bắt buộc phải sử dụng khẩu trang che mặt. Hàng ngày, có 3.100 chuyến tàu được khởi động, đảm bảo tỷ lệ sử dụng 30% để hành khách có thể thực hiện quy định về khoảng cách an toàn. Bên cạnh đó, tất cả các đoàn tàu đều được tẩy trùng mỗi ngày, và các nhà ga cũng vậy, còn tại các ga tàu lớn hành khách còn được phát loại nước tẩy trùng khô.

Cũng từ ngày 4-5 trở đi, đa phần các dịch vụ y tế tại Hungary sẽ tái hoạt động, theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực Kásler Miklós. Theo vị bộ trưởng, do tình hình dịch bệnh tiến triển một cách thuận lợi nên nền y tế Hung đã có thể hoạt động trở lại, bao hàm các phòng khám của bác sĩ khu vực (cho cả người lớn lẫn trẻ em) và nha sĩ, các phòng khám chuyên khoa, các dịch vụ y tế trong ngày...

Bên cạnh đó, các dịch vụ y tế tư nhân, dịch vụ hỗ trợ sản phụ và trẻ sơ sinh thuộc hệ thống y tế công, cũng như các điều trị phục hồi chức năng và phẫu thuật ghép tạng cũng được tái thực hiện. Vị bộ trưởng cũng đề nghị các cơ sở y tế hãy tiến hành những ca phẫu thuật không gây nhiều rủi ro cho việc tiếp nhận người nhiễm Covid-19, nhưng lại quan trọng đối với trạng thái sức khỏe của bệnh nhân. 

Mọi thủ tục trước mắt cần liên hệ qua điện thoại, trao đổi bệnh tình và xin hẹn trước với bác sĩ. Tại các phòng khám, sẽ liên tục được khử trùng, các nhân viên y tế được cung cấp dung dịch khử trùng tay và các vật dụng y tế bảo hộ. Bệnh nhân khi tới bác sĩ, cần được kiểm tra thân nhiệt và vẫn phải giữ khoảng cách an toàn 1,5m. Nếu không cần gặp mặt, bác sĩ vẫn có thể tư vấn và cấp đơn thuốc điện tử.

Ngoài ra, ở nhiều nơi, các y, bác sĩ được “triệu” tới các phòng điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 nên khả năng là sẽ thiếu người, tuy nhiên cũng không có vấn đề lớn vì lượng bệnh nhân giảm đáng kể trong thời gian vừa qua. Quy định mới của Bộ trưởng cũng ấn định số bệnh nhân được khám mỗi giờ là 4 người, kể cả tại các phòng khám khu vực cho người lớn và trẻ em lẫn phòng khám chuyên khoa.

Trả lời báo chí, lãnh đạo các cơ sở y tế cho hay họ đã chờ đợi để có thể trở lại làm việc và điều trị bệnh nhân một cách bình thường, và đã chuẩn bị cho điều đó nên chỉ thị của Bộ không khiến họ bất ngờ. Duy nhất chỉ có thời điểm 4-5 bị coi là “thiếu may mắn”, nhiều người đã “có ý kiến”. Ngoài ra, các vật dụng bảo hộ cho nhân viên y tế còn rất thiếu thốn, làm sao đảm bảo được cho bệnh nhân cũng là vấn đề!

Một số nguồn tin cho hay, tại nhiều phòng khám chuyên khoa, chính phủ cho tới giờ vẫn chưa hề đảm bảo các vật dụng bảo hộ, và do đó họ cần cầu cứu chính quyền địa phương và sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân (mà trong đó cộng đồng Việt Nam đã hỗ trợ không ít). “Bộ trưởng làm sao bắt chúng tôi phải cấp khẩu trang cho bệnh nhân, khi chúng tôi không hề nhận được đồ bảo hộ từ chính phủ?

Chúng tôi sẽ vui mừng nếu chính phủ không trữ đồ trong kho, hay mang “phát chẩn” ở nước ngoài, mà hãy trao cho các nhân viên y tế!
”, lãnh đạo một phòng khám chuyên khoa phát biểu với mạng index.hu. Nhiều nơi đã phải tự bỏ tiền ra mua chứ không nhận được thêm nguồn nào từ chính quyền, và những đồ bảo hộ này không hề rẻ, ví dụ một bộ trang phục bảo hộ có chất lượng phải 30-40 ngàn Forint.

Thêm vào đó, các bác sĩ khu vực cũng chỉ nhận được rất ít khẩu trang, và không phải ai cũng có cặp nhiệt độ loại thích hợp để kiểm tra thân nhiệt - thời gian này mua rất khó và nhiều khi mất nhiều tuần để có thể tới tay người đặt. Đó là còn chưa nói tới chuyện trước các ca mổ, hoặc thậm chí trước khi khám tai - mũi - họng hoặc răng - hàm - mặt cũng cần thử xét nghiệm Covid-19, điều không đơn giản chút nào!

Về tình hình dịch bệnh tại Hung, có thêm 12 ca tử vong và nhiều ca lây nhiễm trong vòng 24h qua, khiến tổng số các ca tử vong lên tới 335, và tổng số các ca lây nhiễm được xác nhận ở Hungary lên tới con số 2.942. Được biết, có 1.008 bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện, 52 người phải dùng máy trợ thở. 625 người hồi phục và được xuất viện, theo thống kê sáng 2-5-2020 của giới chức y tế nước này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh