Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Y TẾ HUNGARY ĐỐI MẶT VỚI NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG

(NCTG) 937 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong do dịch Covid-19 trong 24h qua là những con số được chính quyền Hungary công bố vào sáng 27-9. 620 bệnh nhân phải điều trị trong viện, trong đó 38 người cần trợ thở, và virus đã xâm nhập vào Khoa Nội - Tim mạch Bệnh viện Szent-Györgyi Albert (Đại học TP. Szeged) khiến cơ sở y tế này bị phong tỏa.
Minh họa: index.hu
Tính đến sáng Chủ nhật 27-9, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus phải ra chỉ thị nghỉ bất thường cho 28 trường mẫu giáo và 8 trường phổ thông cơ sở, 187 lớp và 7 nhà trường phải chuyển sang hình thức học từ xa do Covid-19 xâm nhập vào những nơi này.

Khoa Nội - Tim mạch Bệnh viện Szent-Györgyi Albert (Đại học TP. Szeged) không thể tiếp nhận bệnh nhân mới, mà chỉ có thể điều trị các bệnh nhân cũ đang nằm viện, lý do là vì nhiều nhân viên y tế và bệnh nhân đã có xét nghiệm dương tính với Coronavirus.

Sẽ tới lúc cần ngừng lại” - ông Tamás László János, Giám đốc Bện viện TP. Győr phác ra tình cảnh u ám về dịch bệnh tại Hungary, khi ngày càng có nhiều y, bác sĩ tại các khoa hồi sức cấp cứu trên toàn quốc phải nghỉ việc vì nhiễm hoặc tình nghi nhiễm virus.

So với làn sóng đầu vào mùa xuân, hiện tại số bệnh nhân phải vào viện tăng gấp nhiều lần, và sẽ tới lúc số giường bệnh dành cho các ca nặng bị quá tải. Trả lời mạng tin 24.hu, vị giám đốc cho hay, bệnh viện của ông phụ trách bệnh nhân khẩn cấp của 5 tỉnh.

Hiện tại, lượng công việc trong viện gấp 3-4 lần lượng công việc của những ngày nặng nề nhất hồi mùa xuân năm nay. Khoa hồi sức cấp cứu ở viện hiện chỉ còn 6 giường cho bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhưng trong vòng vài ngày cần phải tăng lên con số 30.

Theo nhìn nhận của ông Tamás László János, trạng thái khủng hoảng có thể đến rất nhanh! Cho tới giờ, chỉ trong một ngày đã có 6 bác sĩ và tối thiểu 10 nhân viên y tế chuyên môn bị cách ly vì dương tính với Coronavirus, và tất cả đều bị nhiễm bệnh ở ngoài viện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh