Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ý MUỐN CẮM CỜ EU TẠI NHÀ QUỐC HỘI BẤT THÀNH

(NCTG) Ba thành viên tích cực của phong trào Milla (Một triệu người vì quyền tự do báo chí Hungary) muốn cắm một lá cờ Liên hiệp Châu Âu lên Nhà Quốc hội Hungary vì họ cho rằng “không thể chịu được khi đảng FIDESZ quá coi thường hơn 80% cử tri” nước này.

Trả lời phỏng vấn giới ký giả sau vụ cắm cờ bất thành - Ảnh: Huszti István (index.hu)


Con số “hơn 80%” ám chỉ việc trong kỳ trưng cầu dân ý tổ chức ngày 12-4-2003, 83,76% cử tri Hungary đã bỏ phiếu thuận để quốc gia này gia nhập Liên hiệp Châu Âu. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ từ mùa xuân 2010 tới giờ, nội các Orbán Viktor liên tiếp có những hành động bị coi là phi dân chủ và đi ngược lại những giá trị chung của Châu Âu.

Chuyện xảy ra vào một buổi sáng đầu tháng 4-2013. Ở Nhà Quốc hội Hungary, có 4 cán cờ, đã sử dụng 2 (cho Quốc kỳ Hung và quốc kỳ của dân tộc Székely), còn 2 thì vẫn bỏ không. các thành viên Milla bị một lính gác chặn lại trước cửa ra vào Nhà Quốc hội và anh này cho hay, muốn treo cờ EU, cần hỏi Văn phòng Quốc hội.

Sau chừng một phần tư giờ chờ đợi, người chỉ huy đội lính gác nhắn rằng do bận công chuyện nên không thể ra tiếp nhóm Milla được. Rốt cục, lá cờ được cắm xuống khoảng đất ở công viên bên cạnh Nhà Quốc hội, nhưng cũng không phải dễ dàng vì cán cờ quá đàn hồi.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu