Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“XÉT NGHIỆM HÀNG LOẠT LÀ KHÔNG CẦN THIẾT!”

(NCTG) Đó là quan điểm “chính thống” của giới chức Hungary, được Giám đốc Y tế Quốc gia nước này, bà Müller Cecília lặp đi lặp lại trong các cuộc họp báo định kỳ hàng ngày của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, kể cả khi nước này đã có tới 623 ca được xác nhận là nhiễm Covid-19.
Đồng Forint suy sụp dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 - Ảnh: Bődey János (index.hu)
Thêm ba bệnh nhân nam và hai bệnh nhân nữ qua đời vì Coronavirus trong vòng 24h qua, tuổi của họ từ 79-89, tất cả đều có bệnh mãn tính. Như vậy, tính tới nay đã có 26 ca tử vong tại Hungary vì dịch Covid-19, số ca nhiễm lên tới 623, có 43 ca lành bệnh, theo những thống kê chính thức.

Các bệnh nhân qua đời vừa rồi, theo bà Müller Cecília, đều có bệnh nền là tim mạch, kèm nhiều căn bệnh mãn tính nghiêm trọng khác, nên dịch Covid-19 là một cú hích dẫn họ tới tử vong. Có thể nói tại Hungary, giờ “ở đâu cũng có người nhiễm bệnh” trong giai đoạn này của dịch bệnh.

Budapest và các thành phố lớn sở dĩ có nhiều người lây nhiễm hơn, vì ở đó cư dân đông hơn và sống tập trung hơn. Vì có thể nhiều người nhiễm bệnh mà không bộc lộ triệu chứng, nên tất cả đều phải cảnh giác và tránh những tình huống có thể lây nhiễm cho người khác, bà Müller Cecília lưu ý.

Do vậy, cần tuân thủ chỉ thị của chính quyền về việc tránh tập trung đông người, không ra đường nếu không thật cần thiết, chỉ thế mới có thể “làm phẳng” được đồ thị của dịch bệnh nhằm “kéo dài thời gian”, để hệ thống y tế kịp chuẩn bị ứng phó với tình huống xấu nhất, gia tăng sự an toàn.

Bà Müller Cecília nói thêm: máy sấy tay không thể diệt được virus, không thể thay thế được việc rửa tay kỹ bằng nước ấm, và nếu có thể thì dùng loại giấy lau tay sử dụng một lần. Ngoài ra, tẩy trùng cơ thể bằng cồn cũng không phải là phương pháp tốt, vì dễ gây dị ứng hay tổn thương cho da.

Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary nhắc lại rằng cho đến giờ, chưa hề có thuốc “đặc trị” Coronavirus, và vaccine cũng chưa có, còn tác dụng của các loại vaccine khác mới trong quá trình nghiên cứu chứ chưa khẳng định. Bên cạnh đó, kháng sinh cố nhiên là không dùng được để chống virus.

Bà Müller Cecília cũng mừng rỡ thông báo rằng các bác sĩ khu vực có thể được nhận những trang bị bảo hộ - mà trước nay họ rất thiếu (và đã nhiều lần phải lên tiếng yêu cầu, thậm chí kêu cứu) - đã tới Hungary trong tuần này, vì họ là những người phải tiếp xúc với các bệnh nhân ở tuyến đầu.

Ngày hôm nay 3-4, 31 bệnh viện sẽ nhận được những trang bị bảo hộ cá nhân, nhưng ngoài ra cảnh sát cũng được nhận, thậm chí cảnh sát cơ động cũng sẽ có khẩu trang và găng tay. Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus cho hay, hôm nay Hungary cũng sẽ “nhận thêm hàng” từ ngoại quốc.

Trả lời câu hỏi của báo chí, bà Müller Cecília nói rằng đối với những người nhiễm Coronavirus nhưng đã được coi là lành bệnh và trở về nhà, họ sẽ vẫn phải tuân thủ những quy định dành cho người không nhiễm bệnh, ví dụ những khuyến cáo của chính quyền và những nguyên tắc vệ sinh.

Đã nhiễm Covid-19 và khỏi, còn có thể nhiễm lại nữa không? Đối với Coronavirus, chưa thể trả lời câu hỏi này một cách xác quyết. Điều chắc chắc là nếu ai đã có kháng thể, thì có khả năng tự vệ ở một mức nào đó trước virus, nhưng khả năng này mạnh tới mức nào và kéo dài bao lâu, chưa biết.

Có thể tránh được giai đoạn thứ ba của dịch bệnh - giai đoạn nhiễm hàng loạt ở quy mô lớn hay không? Một câu hỏi khó, đại dịch toàn cầu vẫn hoành hành, và khả năng rất lớn là Hungary cũng không thể tránh được. Hiện tại, chưa có ca tử vong nào là của các nhân viên y tế, theo bà Müller Cecília.

Quy trình vẫn không thay đổi: bác sĩ khu vực sẽ quyết định cần xét nghiệm cho bệnh nhân nào, cũng bác sĩ khu vực đặt xe cứu thương cho những ca “đáng ngờ”, và các nhân viên cứu thương sẽ thực hiện các xét nghiệm di động. Cần hai xét nghiệm dương tính để kết luận ai đó nhiễm Coronavirus.

Có một nghiên cứu cho thấy có thể xét nghiệm cho toàn dân Hung trong vòng vài ngày, vậy chính quyền đã liên hệ với nhóm nghiên cứu chưa? Trả lời câu hỏi của mạng index.hu, bà Müller Cecília khẳng định: không cần xét nghiệm tràn lan, vì không có hiệu quả gì cho việc phòng chống dịch bệnh.

Những biện pháp đã được chính quyền đưa ra đảm bảo để ngăn chặn sự lan tràn của dịch bệnh, chứ không phải việc thử đại trà Coronavirus”, và đây cũng là quan điểm nhất quán của giới chức Hungary trước nay, cho dù có vẻ nó đi ngược lại với phương châm của WHO, là “Thử, thử nữa, thử mãi”.

Một câu hỏi khác của index.hu liên quan tới năm ca tử vong trong vòng 24h qua: tỷ lệ tử vong của Hungary do Covid-19 như thế có quá cao không? Bà Müller Cecília nói vòng vo: bà đã xem lại tỷ lệ tử vong của Hungary cùng thời gian trong nhiều năm qua, lưu ý tới giới tính, tuổi tác và các yếu tố khác.

Tỷ lệ hiện tại còn thấp hơn cùng thời kỳ này trong vòng hai năm qua”, Giám đốc Y tế Quốc gia Hungary đáp, cho dù thắc mắc được đặt ra hoàn toàn khác: so với các quốc gia khác trên thế giới, trong thời điểm hiện tại, tỷ lệ tử vong của Hungary là như thế nào?

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh