Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


WIZZ AIR “TIÊN PHONG” TÁI KHỞI ĐỘNG TỪ PHI TRƯỜNG BUDAPEST

(NCTG) Những chuyến bay đầu tiên được tái khởi động đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest) hôm thứ Sáu 1-5-2020, theo tin của Hãng Thông tấn Hungary MTI. Công ty điều hành phi trường này - Budapest Airport (BA) cho hay, hành khách đều tuân thủ các biện pháp an toàn dịch bệnh.
Phi trường Budapest sẽ hết những ngày vắng lặng như thế này? - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Chuyến bay đầu tiên là của Hãng Hàng không giá rẻ Wizz Air khởi hành qua Berlin, thủ đô CHLB Đức. Tất cả các khâu từ kiểm tra an ninh trở đi, cho đến hướng dẫn khách lên máy bay đều trôi chảy: BA khẳng định họ đã làm tất cả để hành khách và các nhân viên được an toàn trong chuyến bay.

Để giảm thiểu những tiếp xúc cá nhân, BA cũng đề nghị hành khách sử dụng hệ thống gửi hành lý tự động, và dùng thủ tục chec-in trực tuyến. Những đề xuất mà hành khách cần tuân thủ trong thời kỳ dịch bệnh - ví dụ giữ khoảng cách an toàn, v.v... - cũng được ghi lại rõ ràng trên các bảng thông tin.

Tuần trước, hai hãng Wizz Air và KLM thông báo rằng từ đầu tháng Năm, họ sẽ cho khởi động lại vài chuyến bay trong số những tuyến mà họ đã phải đình chỉ vì dịch Covid-19. Còn với BA, hãng này từng cho biết, lượng khách trong tháng 4-2020 giảm 99,3% so với cùng thời gian này năm ngoái!

Theo các dự đoán, cho dù tới một lúc nào đó biên giới trong và ngoài EU có được mở đi nữa, vì những lý do kinh tế và y tế, lượng khách hàng năm của Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc sẽ tăng chậm: trong vòng hai, ba năm tới khả năng cũng sẽ không đạt được mức năm ngoái là 16 triệu lượt người!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh