Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


WASHINGTON QUAN NGẠI VỀ NỀN DÂN CHỦ HUNGARY

(NCTG) Ðại sứ Hoa Kỳ tại Hungary cho rằng chính phủ nước này cần phải xem xét lại những biện pháp cải tổ có liên quan đến các định chế dân chủ, trong số đó, có Quốc hội, tòa án và truyền thông.

Ðại sứ Hoa Kỳ tại Hungary


Eleni Tsakopoulos Kounalakis đã viết một bài báo cho tuần báo Hungary “Câu trả lời trong tuần” (Heti Válasz), được đăng vào hôm nay, thứ Năm 8-12. Tuy nhiên, bài viết đã được nhiều mạng tin quốc tế tường thuật, trước tiên là hãng Thông tấn AP, và cả mạng Yahoo! News.

Âu lo trên tư cách một người bạn

Không ai tranh cãi việc cần những cải tổ” - bà đại sứ khẳng định, và nói thêm rằng chính phủ Hungary đặt trọng tâm vào việc gia tăng hiệu quả của quá trình cải tổ. Nhà ngoại giao cũng nhận xét: từ nhiều năm nay, giới chính khách, các tổ chức chuyên môn và dân sự, cũng như các doanh nghiệp Hungary đều thúc giục cần cải tổ.

Bà Eleni Kounalakis nhấn mạnh: Hoa Kỳ tôn trọng việc nội các của Thủ tướng Orbán Viktor đại thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội được tiến hành dân chủ và công bằng năm 2010. Washington cũng công nhận rằng dân tộc Hungary có quyền quyết định để nước này đi theo hướng nào. Tuy nhiên, trên cương vị một bạn hữu, bà đại sứ vẫn phải lên tiếng lo ngại về đường hướng của nền dân chủ Hungary.

Ðại diện của Hoa Kỳ tại Hungary nhắc tới việc trong vòng vài tuần tới, nội dung những đạo luật quan trọng nhất của nước Hung (mà sự phê chuẩn nó cần đa số hai phần ba số dân biểu Quốc hội) sẽ được hoàn thiện. Hiến pháp mới của Hungary sẽ có hiệu lực. Các nhân viên tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Budapest cùng các đồng nghiệp của họ ở Washington đã “thực hiện tỉ mỉ công việc để tìm cách hiểu” những đạo luật kể trên sẽ ảnh hưởng ra sao tới nền dân chủ.

Cuộc gặp trong tháng Mười

Ngày 14-10 vừa qua, tờ “Bưu điện Hoa Thịnh Ðốn” (The Washington Post) đã đăng tải một ý kiến về “trò hề phi dân chủ” của Thủ tướng Orbán Viktor. Theo bài báo, bà đại sứ Eleni Tsakopoulos Kounalakis - người thoạt tiên có quan hệ thân mật với ông Orbán - từ tháng 8 năm nay, đã thể hiện thái độ phản đối những biện pháp độc đoán của vị thủ tướng, thông qua việc tìm cách trao công hàm ngoại giao (démarche) chính thức cho ông.

Tuy nhiên, ông Orbán Viktor đã không dành thời gian cho chuyện đó. Phải đợi tới ngày 18-10, hai chính khách mới có dịp đàm đạo và trong thông tin do tòa đại sứ Mỹ tại Budapest đưa ra, Washington không nhắc đến công hàm ngoại giao, mà cho biết đôi bên đã có một cuộc trò chuyện “thân mật mang tính xây dựng” về các mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo Hungary và một quan chức Mỹ - Thomas O. Melia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - khẳng định rằng, công hàm phản đối của phía Mỹ đã được đưa ra trong cuộc hội đàm nói trên. Trả lời tờ nhật báo “Tiếng dân” (Népszava), bà Eleni Kounalakis cho hay: tuy không trao bằng văn bản, nhưng bà đã thể hiện thái độ phản đối khi nhắc đến những quan ngại của Hoa Kỳ liên quan tới những đạo luật quan trọng nhất đang được soạn thảo của Hungary...

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp