Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỤ TRÀN BÙN ĐỎ: TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA MAL ZRT.

(NCTG) Hơn 2 năm sau thảm họa tràn bùn đỏ tại Hungary, Tòa án TP Budapest - trong một phán quyết sơ bộ - đã tuyên bố trách nhiệm của Tập đoàn Nhôm Hungary (MAL Zrt.) và buộc doanh nghiệp này phải bồi thường Hãng Đường sắt Quốc gia Hungary (MÁV Zrt.), trong vụ án do MÁV Zrt. khởi kiện.

Tràn bùn đỏ đầu tháng 10-2010, tai nạn công nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hungary - Ảnh: Huszti István (index.hu)


Trong phiên xử diễn ra vào thứ Tư 5-12, Tòa án Thủ đô đã ra kết luận: có thể chứng tỏ rằng hoạt động của MAL Zrt. là một hoạt động đi kèm những hiểm nguy được gia tăng, và đây là khởi nguồn của quá trình địa kỹ thuật dẫn tới việc vỡ vách của hồ chứa bùn đỏ tại cơ sở chế biến bauxite của doanh nghiệp này ở TP Ajka.

Bên cạnh đó, Tòa cho rằng lẽ ra đã có thể ngăn chặn được thảm họa này ở nhiều giai đoạn, kể từ khi thiết kế ban dầu tới khi lở vách hồ chứa. Phán quyết nói trên chưa có hiệu lực pháp luật. Sau khi có hiệu lực, phiên xử sẽ tiếp tục được tiến hành để xác định mức phạt bồi thường mà theo thông báo của thẩm phán, thì MÁV Zrt. yêu cầu hơn 384 triệu Ft (tương đương 1,75 triệu USD).

Nhắc lại, mùa xuân 2011, Hãng Đường sắt Quốc gia Hungary đã kiện MAL Zrt. vì những hậu quả trầm trọng của thảm họa tràn bùn đỏ mà MÁV Zrt. phải chịu. Cụ thể, đoạn đường xe hỏa chạy ngang qua vùng đó (dài chừng 1,5km) bị hư hại nặng nề, giao thông bị đình trệ trong 1 tháng và công cuộc tái thiết rất tốn kém.

Trong vụ kiện này, vào tháng 5-2012 Tòa đã ra một quyết định buộc MAL Zrt. phải chi trả ngay 100 triệu Ft cho ngành Đường sắt như một khoản chi tạm thời - tuy nhiên, quyết định này đã bị bên bị kháng cáo.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo MTI/index.hu