Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VẪN CÓ PHÁO HOA NHÂN QUỐC KHÁNH, SONG HẾT SỨC TIẾT KIỆM

(NCTG) Đó là quyết định cuối cùng của chính phủ Hungary, theo thông báo của phát ngôn viên Chính phủ, bà Nagy Anna trong họp cuộc báo ngày 30-6.

Phát ngôn viên Nagy Anna cho biết: trong khuôn khổ một đề xướng dân sự, đã nảy sinh ý tưởng nên dùng khoản chi phí cho lễ hội pháo hoa truyền thống tại thủ đô Budapest nhân Quốc khánh 20-8 sắp tới để ủng hộ những đồng bào bị thiệt hại lớn trong kỳ lũ lụt vừa qua.

Nội các Hungary đã cân nhắc mọi ý kiến đồng thuận và phản đối, để đưa ra quyết định này” - bà Nagy Anna cho hay. Như vậy, Budapest sẽ vẫn tổ chức bắn pháo hoa, nhưng với kinh phí ít hơn rất nhiều (chừng 100 triệu Ft) so với các dịp trước. Khoản tiền “tiết kiệm” được sẽ dành cho các vùng bị bão lụt.

Đề xướng dân sự mà phát ngôn viên Chính phủ Hungary nhắc tới ở trên, được khởi động trên mạng xã hội Facebook cách dây gần 1 tuần với lời kêu gọi “Hãy từ bỏ pháo hoa ngày 20-8 để dành tiền cho nạn nhân bão lụt!!!”. Cho đến nay, đã có 240 ngàn người hưởng ứng sáng kiến đó.

Các chính khách cũng phải suy nghĩ trước ý tưởng phản ánh lòng dân kể trên. Đảng đối lập MSZP tuyên bố họ ủng hộ sáng kiến này. Chính quyền Miskolc, thành phố bị thiệt hại nhiều nhất trong dịp lũ lụt vừa qua, cũng quyết định không bắn pháo hoa trong ngày lễ.

Như NCTG đã đưa tin, cuối tuần trước, chính phủ Hungary cho biết họ sẽ cân nhắc 3 kịch bản, trong đó, kịch bản được quyết định sau cùng nói trên mang tính dung hòa các ý kiến thuận và trái chiều.

Thành công (phần nào) của đề xướng nói trên khiến các “cư dân mạng” rất phấn khởi và họ đã thiết lập các nhóm khác trên mạng Facebook để kêu gọi quyên góp cho nạn nhân bão lụt. Cũng đã có hơn 20 ngàn người yêu cầu các chính khách phải trích lương để hỗ trợ đồng bào bão lụt.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo Index/MTI