Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VACCINE TRUNG QUỐC “CẬP BẾN” HUNGARY

(NCTG) “Tin nóng” này được báo chí chính phủ và giới lãnh đạo Hungary vui mừng “phát tán” trên mọi phương tiện truyền thông. Vaccine của công ty Sinopharm là loại thuốc chích ngừa thứ 5 xuất hiện tại Hungary và chỉ chờ sự “gật đầu” của Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia (NNK) là được đưa vào sử dụng.
Máy bay vận tải Airbus 330 của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary sẽ hạ cánh với chuyến hàng đầu tiên chứa vaccine Sinopharm của Trung Quốc tại Sân bay Liszt Ferenc, Budapest ngày 16-2-2021 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Chuyến đầu tiên của vaccine Sinopharm Trung Quốc đã đến Budapest”, theo tin sáng nay, 16-2, của Kênh Truyền hình Quốc gia Hungary. Quốc vụ khanh Ngoại giao Menczer Tamás cũng đăng ngắn gọn trên tài khoản cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook: “Đã đến!”. Thật ra, đây là điều đã được báo trước từ hôm qua, 15-2.

Trong một clip được công bố trên trang Facebook vào sáng thứ Ba, Ngoại trưởng Szijjártó Péter thông báo rằng vaccine Trung Quốc sẽ đến Hungary sớm hơn và với số lượng lớn hơn so với những gì đôi bên đã thảo luận. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary đăng ghi chép khi vừa đến Jakarta sau 12 giờ bay.

Trong ghi chép đó, ông Szijjártó Péter nói rằng 550.000 liều vaccine sẽ được chở trong 84 thùng chứa lạnh và sẽ sớm đến Budapest. Trước đó, chính phủ Hungary đã đồng ý đặt mua của Bắc Kinh nửa triệu liều vaccine với thời hạn là cuối tháng 2-2021, nhưng rồi lượng thuốc này sẽ đến thủ đô Hung vào thứ Ba, theo vị bộ trưởng.
 
Đại sứ Trung Quốc tại Budapest (phải) và Quốc vụ khanh Ngoại giao Menczer Tamás - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
Đại sứ Trung Quốc tại Budapest (phải) và Quốc vụ khanh Ngoại giao Menczer Tamás - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực, GS. Kásler Miklós thì cho biết rằng, 550.000 liều vaccine Trung Quốc - được sản xuất theo phương thức truyền thống, “thế hệ thứ nhất”, nhưng giá “cắt cổ” theo nguồn tin báo chí - sắp tới sẽ đủ để tiêm chủng cho 275.000 cư dân, sau khi được Trung tâm tâm Y tế Công cộng Quốc gia cho phép. 

Vị bộ trưởng cũng nói thêm rằng nhờ các lô hàng bổ sung của Pfizer/ BioNTech và Nga (Sputnik V) dự kiến trong tuần này, sẽ có tổng cộng hơn nửa triệu người dân được tiêm chủng ở Hungary. Trang Facebook của Chính phủ Hungary chiều thứ Ba cũng “hoan hỷ” báo rằng “5 loại vaccine ngừa Covid-19 hiện đã có mặt tại Hung”.

Ca ngợi vaccine của Sinopharm, người đứng đầu bộ phận dịch tễ của NNK - bà Galgóczi Ágnes cho rằng với việc loại thuốc chích ngừa này “nhập cảnh” Budapest, Hungary đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc chống dịch bệnh Covid-19. Vaccine này dễ đóng gói, có thể bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C nên dễ vận chuyển.
 
550 ngàn liều vaccine Trung Quốc được chở trong chuyến đầu - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)
550 ngàn liều vaccine Trung Quốc được chở trong chuyến đầu - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

Thêm vào đó, vaccine Sinopharm có hạn sử dụng dài (2 năm) và kèm ống tiêm nên dễ dàng sử dụng cho các bác sĩ khu vực. Giá cơ bản của loại vaccine này là 62 USD, theo tạp chí y khoa Anh “The Lancet”, trong khi các loại hiện đại hơn đều rẻ hơn, như AstraZeneca (5 USD), Sputnik V (6 USD), Pfizer/BioNTech (14 USD) và Moderna (31 USD).

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh