Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“VACCINE PHƯƠNG TÂY” VẪN ĐẮT HÀNG Ở HUNGARY

(NCTG) Mặc dù được chính quyền dùng những thống kê mà theo các nhà khoa học đánh giá là hoàn toàn vô nghĩa để quảng cáo một cách ồn ào, nhưng Sinopharm vẫn không được người dân Hung ưa chuộng như các loại “vaccine Phương Tây”, cứ “hàng về” là được dùng hết ngay!
Minh họa: Andreas Arnold (EPA)
Tính nay, Hungary đã dùng gần như hết 2,2 triệu liều Pfizer và 300.000 liều Moderna đã nhận. Bên cạnh đó, 1,1 triệu (trên tổng số 1,3 triệu liều Sputnik V) và 660.000 liều AstraZeneca (trên tổng số 767.000 liều đã nhận) cũng đã được sử dụng. Tuy nhiên, Sinopharm thì có vẻ không “đắt hàng” lắm: mới chỉ có chừng hơn 1 triệu liều được dùng trên 1,7 triệu liều đã nhập.

Do đó, việc chích ngừa bằng loại vaccine Trung Quốc là tâm điểm của giai đoạn đại trà, đã được tiến hành từ tuần trước thông qua hình thức đặt lịch trực tuyến (online), mà chính quyền đã tìm mọi cách (gửi email, nhắn tin SMS...) cho mọi người dân mà họ có số liệu, để vận động. Bên cạnh đó, một thống kê được đưa ra, mục tiêu là “dìm hàng” vaccine Phương Tây.
 
“Thống kê” vô giá trị của chính phủ, với phần bổ sung của GS. Karikó Katalin - Ảnh: Facebook của nhân vật
“Thống kê” vô giá trị của chính phủ, với phần bổ sung của GS. Karikó Katalin - Ảnh: Facebook của nhân vật

Bị giới khoa học - trong đó có GS. Karikó Katalin, người có vai trò lớn trong việc khai sinh ứng dụng của công nghệ mRNA vào các loại vaccine thế hệ mới như Pfizer và Moderna - coi là phi khoa học, và do đó dẫn đến những hiểu nhầm, hiểu sai mang tính “định hướng” về mặt chính trị, nhưng thống kê nói trên vẫn được giới lãnh đạo đồng nhất bảo vệ, khen là “tốt”.

Các chuyên gia chớ dọa dân”, “đừng phe phán những thống kê này” là lời Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Đổi mới Palkovics László khi được mạng telex.hu chất vấn. “Sinopharm tốt hơn Pfizer, nhưng Sputnik V là tốt nhất”, khẳng định của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely đưa ra hôm 22-4, tới nay vẫn được báo giới đưa lại và... nhạo báng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh