Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Tổng thống Áder János: HUNGARY CÓ “NHIỀU NGÀN ĐẠI SỨ” TẠI VIỆT NAM

(NCTG) Tại Việt Nam có một cộng đồng nói tiếng Hung có lẽ lớn nhất trên thế giới, tuy không phải là gốc Hung - Tổng thống Hungary Áder János phát biểu với Hãng Thông tấn Hungary MTI tối thứ Ba 25-11, khi ông dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hungary công du Việt Nam trong vòng một tuần.

Tổng thống Hungary Áder János và phu nhân tới Hà Nội - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)


Liên quan tới chương trình làm việc tại Hà Nội, ông Áder nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiều ngàn đại sứ” tại Việt Nam, đó là những sinh viên Việt tốt nghiệp tại Hungary. Do đó, việc đầu năm 2015 Hungary sẽ mở Tòa Tổng lãnh sự tại TP. HCM càng mang ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Sự kiện này trùng với kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hungary - Việt Nam - ông Áder János nói thêm.
 
Được biết, Tổng thống Áder János tới thăm Việt Nam cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến công du Hungary tháng 9 năm ngoái. Theo lịch trình được báo chí Việt Năm đăng tải, ông Áder János sẽ hội kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; tham dự và khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt Nam - Hungary...

Trong chuyến công du kéo dài một tuần này, Tổng thống Hungary cũng tới dự Hội nghị Hiệu trưởng Việt Nam - Hungary lần thứ nhất. Mục đích của cuộc gặp mặt này là để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng của hai nước.
 
Vào thứ Sáu, ông Áder János sẽ có cuộc đàm phán với các đại diện ngành Nước của Việt Nam, và chuyển giao một thiết bị lọc nước. Trong ngày, ông cùng phu nhân, bà Hercegh Anita, và các thành viên trong Đoàn cấp cao sẽ vào thăm TP. HCM và sẽ gặp mặt, hội đàm với ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Kể từ năm 1990 khi Hungary thay đổi thể chế, ông Áder János là vị tổng thống thứ ba sang thăm, Việt Nam, sau các ông Göncz Árpád (1998) và Sólyom László (2008). Trái với hai người tiền nhiệm đều là những nhân sĩ lừng lẫy, sự nghiệp chính trị của ông Áder János tập trung vào các hoạt động trong đảng FIDESZ (Liên đoàn Thanh niên Dân chủ, hiện là đảng cầm quyền tại Hungary), mà ông là thành viên sáng lập.

Sinh năm 1959, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Budapest (chuyên ngành Luật và Khoa học Chính trị), có thời gian nghiên cứu tại Học viện Xã hội học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, ông Áder János đã giữ các cương vị trọng yếu trong đảng FIDESZ. Ông cũng là dân biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Hungary và nghị sĩ Nghị viện Châu Âu trước khi được bầu vào chức Tổng thống Cộng hòa vào tháng 5-2012.

Tổng thống Áder János là cha của bốn người con (ba gái, một trai).

Tác giả bài viết: Trần Lê tổng hợp