Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “NHỮNG KẺ CHỐNG TIÊM CHỦNG, HOẶC ĐI TIÊM, HOẶC SẼ CHẾT!”

(NCTG) Hosszú Katinka, nhà thể thao 3 lần vô địch Thế vận, 9 lân vô địch thế giới và 15 lần vô địch Châu Âu của Hungary cũng nhiễm Covid-19 và do đó, phải bỏ các cuộc thi sắp tới, trong đó có cuộc thi trong khuôn khổ ISL tại TP. Eindhoven (Hà Lan) vào cuối tuần này.
Hosszú Katinka, tượng đài bơi lội của Hungary - Ảnh: Facebook của nhân vật
Cũng như một nhà vô địch Thế vận khác là ngôi sao trẻ Milák Kristóf, do dương tính với virus SARS-CoV-2 trong những ngày này, khả năng là Hosszú Katinka cũng buộc phải bỏ Giải Vô địch Bơi thế giới cự ly ngắn tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, diễn ra từ trung tuần tháng 12/2021.

Năm nay 32 tuổi, Hosszú Katinka tiêm mũi thứ 2 từ tháng 4/2021 và lẽ ra, nhà thể thao đã có thể tiêm mũi tăng cường thứ 3 từ lâu. Trong một thông điệp ngắn trên trang cá nhân thuộc mạng xã hội Facebook, Hosszú Katinka kêu gọi mọi người “hãy thật cẩn thận, cho bản thân và cho nhau, bây giờ đây là điều quan trọng nhất”.

Lời cảnh báo của tượng đài thể thao Hungary là không thừa, trong bối cảnh nước Hung vẫn ghi nhận vào sáng hôm nay 11.269 ca nhiễm mới và 135 ca tử vong 24h qua vì dịch Covid-19. Trong cuộc trả lời phỏng vấn định kỳ hàng tuần, Thủ tướng Orbán Viktor nói, những kẻ chống tiêm chủng, hoặc là chích ngừa, hoặc sẽ chết.

Những gì khó khăn giờ mới đến”, vị chính khách nói, và chỉ có thể tránh được làn sóng thứ 5 của dịch bệnh nếu tất cả mọi người đều chích ngừa. Mỗi người phải chịu trách nhiệm cho chính mình, nhưng hiện tại còn hơn thế vì ai không tiêm chủng tức là gây nguy hiểm cho mọi người khác, theo diễn đạt của ông Orbán Viktor.

Không có lý do gì để nghi ngờ vào tiêm chủng”, “chúng ta có hàng chục triệu liều vaccine, không chỉ lần 3 mà lần 4 cũng có thể tiêm cho tất cả mọi người”, vị thủ tướng nhấn mạnh, và cho biết thêm: trong tình cảnh khó khăn này, nhân viên trong ngành tế Y và thuộc các lực lượng vũ trang sẽ không được phép rời ngành.

Tại nước láng giềng Áo, vốn được giới lãnh đạo Hungary coi là “phòng thí nghiệm của Hung”, biện pháp phong tỏa toàn diện (lock down) sẽ được thực thi từ ngày 22/11 trong vòng 10 ngày và có thể triển hạn thêm 10 ngày nữa. Bên cạnh đó, người dân Áo buộc phải dùng khẩu trang ở mọi không gian công cộng khép kín.
 
Trung tâm phố cổ Vienna sẽ vắng lặng trong những tuần đầu của Mùa Vọng 2021 - Ảnh: Lisi Niesner (Reuters)
Trung tâm phố cổ Vienna sẽ vắng lặng trong những tuần đầu của Mùa Vọng 2021 - Ảnh: Lisi Niesner (Reuters)

Tại nơi làm việc, trong chừng mực có thể, cần tổ chức làm việc từ xa (home office) với sự hỗ trợ của chính quyền. Các trường sở vẫn được mở cửa, nhưng bắt buộc sử dụng khẩu trang và cha mẹ không nhất thiết phải cho con tới trường: trong trường hợp ở nhà, trường sở phải đảm bảo việc học hành cho giới học sinh.

Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg phát biểu rằng trong những tuần qua, chính phủ đã nhấn mạnh quá nhiều lần rằng mọi người cần đi tiêm chủng, nhưng điều đó vẫn không đủ. Giờ, những người đã tiêm chủng cũng phải “chịu trận” do còn nhiều người không tiêm “do những thế lực chính trị và các tin đồn nhảm”.

Do đó, Áo buộc phải đưa tiêm chủng vào chế độ nghĩa vụ từ tháng 2/2022 và cho đến giờ, quốc gia Trung Âu này là thành viên duy nhất của Liên Âu đề cập nghiêm túc tới điều đó. Trước đây, nhiều người phê phán việc bắt buộc tiêm chủng, nhưng giờ đây “chúng ta cần trực diện với thực tế”, theo ông Alexander Schallenberg.

Vaccine là giải pháp dài hạn, nhưng trong tình thế hiện tại, cũng cần những biện pháp ngắn hạn, bởi vậy Áo quyết định phong tỏa đất nước. “Đây là điều rất đau đớn, vì có đủ thuốc chích ngừa. Tuy nhiên, chúng ta gặp phải sự kháng cự quá cứng rắn. Hãy bớt gặp gỡ nhau, ít nhất trong 20 ngày, để còn cùng gia đình đón Giáng sinh”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh