Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “KHÔNG NGƯỜI HUNG NÀO BỊ BỎ RƠI!”

(NCTG) Trưa hôm nay, thứ Hai 6-4-2020, Thủ tướng Orbán Viktor đã tuyên bố chương trình hành động của chính phủ để bảo vệ nền kinh tế Hungary.
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: index.hu
Về căn bản, đây là sự lý giải một cách cụ thể hơn thông báo ngày thứ Bảy tuần trước của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely, về sự thành lập Quỹ Phòng chống Coronavirus và gói các biện pháp bảo vệ kinh tế của Hungary, áng chừng sẽ đụng chạm tới 18-22% của Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) của nước này.

Mười năm làm lụng cật lực và kiên trì, đã tưởng tới đích, mà giờ đây dịch Covid-19 tràn đến Châu Âu và đẩy tất cả những gì chúng ta đã làm tới chỗ nguy biến”, Thủ tướng Orbán Viktor mở đầu phát biểu trực tuyến trên Đài Truyền hình Quốc gia Hungary. “Bỗng dưng, chúng ta lâm vào cảnh bất công. Đúng là chúng ta không có lỗi ở đây.

Nhưng điều đó không làm thay đổi được một thực tế là chúng ta phải đối đầu với thử thách nghiêm trọng. Tình thế này là bất công, nhưng chúng ta không thể ngồi bó gối
”, ông Orbán nói tiếp, và khẳng định: cùng một lúc, Hungary phải chiến đấu với dịch bệnh, và với những hậu quả kinh tế. Vì thế, chính phủ Hung khởi thảo một kế hoạch.

Đó là chương trình hành động nhằm tạo dựng công ăn việc làm cho tất cả những ai bị dịch bệnh khiến mất việc. Bước một của chương trình ấy đã được tiến hành, giờ chuyển sang bước thứ hai (và sẽ còn bước thứ ba nữa). Với chương trình này, như đã thông báo, 18-20% Tổng Sản phẩm Nội địa (GDP) của Hungary sẽ được tái cơ cấu.

Ngân sách nhà nước của Hungary trong năm nay sẽ phải sửa đổi, và thâm hụt ngân sách sẽ lên tới 2,7%. Theo ông Orbán Viktor, giai đoạn thứ hai của chương trình hành động, bắt đầu được tiến hành từ hôm nay, sẽ gồm 5 điểm cơ bản (5 trụ cột):

1. Bảo vệ công ăn việc làm cho người lao động: trong trường hợp ngày làm việc bị rút ngắn, nhà nước sẽ trả một phần lương cho người lao động thay bên tuyển dụng.

2. Tạo dựng công ăn việc làm cho người lao động: ủng hộ các dự án đầu tư (tổng trị giá 450 tỷ Forint).

3. Hỗ trợ các dự án đầu tư nổi bật: du lịch, công nghiệp xây dựng, điện ảnh, sáng tạo, v.v...

4. Hỗ trợ doanh nghiệp: các doanh nghiệp Hungary được hưởng các khoản tín dụng ưu đãi và đảm bảo về lãi suất.

5. Bảo vệ gia đình và người hưu trí: tái lập chế độ cấp lương hưu tháng thứ 13.


Giờ đây, cố nhiên phải tạo dựng công ăn việc làm, nhưng cũng không thể quên các cụ hưu trí”, Thủ tướng Orbán Viktor nói thêm, và kết thúc bài phát biểu: “Chúng ta đang sống những thời khắc khó khăn, nhưng quý vị có thể thấy rằng, không người Hung nào bị bỏ rơi. Chúng ta sẽ thành công, nếu để tâm đến nhau”. Như đã biết, sẽ có 1.345 tỷ Forint được tập trung để bảo vệ nền kinh tế Hungary!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh