Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Thủ tướng Orbán Viktor: “CƯ DÂN HUNGARY KHÔNG MUỐN ĐẤT NƯỚC BỊ ĐÌNH TRỆ!”

(NCTG) Chính phủ Hungary quyết định ban bố một số biện pháp trừng phạt những ai không tuân thủ quy định phòng dịch, trong khuôn khổ một cuộc chiến mới trong giai đoạn thứ hai của Covid-19, có nhiều điểm khác với giai đoạn đầu vào mùa xuân, theo tuyên bố của Thủ tướng Orbán Viktor.
PV, BTV Volf-Nagy Tünde (trái) phỏng vấn Thủ tướng Orbán Viktor với những câu hỏi “mồi”, tối 12-9-2020 - Ảnh chụp màn hình
Trả lời phỏng vấn Kênh Truyền hình Quốc gia M1 vào 20h tối hôm qua, thứ Bảy 12-9, ông Orbán Viktor cho hay, trong tương lai, không chỉ những ai không đeo khẩu trang trong các cửa hiệu, mà chủ cửa hiệu cũng sẽ bị phạt tiền. Cửa hiệu nào “tái phạm” lần thứ hai sẽ bị cảnh cáo, và tới lần thứ ba sẽ bị đóng cửa.

Thủ tướng Hungary mở đầu cuộc phỏng vấn bằng một chia sẻ, là mỗi sáng ông cũng theo dõi số ca nhiễm mới trong 24h vừa qua, và cho rằng con số này sẽ còn tăng. Nhưng trong giai đoạn thứ hai của Covid-19, “điều quan trọng hàng đầu mà chúng ta cần lưu ý tới không phải là số các ca nhiễm, mà là số tử vong”.

Bởi vì, “bây giờ chúng ta phòng dịch theo cách khác”, bản chất của vấn đề là chính quyền không muốn đưa ra những biện pháp “bế quan tỏa cảng” như làn sóng thứ nhất vào mùa xuân, vì “đất nước phải được vận hành”. Ông Orbán Viktor nhắc đi nhắc lại câu nói này như một triết lý của chính quyền thời gian này.

Chúng tôi không muốn cấm đi lại, không muốn hạn chế đi lại, không muốn quay trở lại việc học và dạy từ xa. Mà, chúng tôi muốn một đời sống bình thường ở nước Hung. Tôi không nói là tất cả mọi thứ sẽ hoạt động như thể không có gì xảy ra, nhưng có thể duy trì để mọi việc có thể được vận hành”, ông nói.

Để làm được điều đó, tất cả mọi người phải tuân thủ các quy định. “Ở những nơi cần, hãy đeo khẩu trang, duy trì cự ly, nếu cảm thấy mệt mỏi đừng tiếp xúc với đông người”. Sở dĩ cần những biện pháp trừng phạt vì người dân có lý khi chờ đợi là nếu có người không tuân thủ, thì nhà nước hãy bắt họ tuân thủ.

Chúng tôi không muốn phô diễn sức mạnh của nhà nước, mà chỉ đề nghị mọi người hãy tuân thủ. Nhưng chúng tôi cũng muốn để tất cả ý thức được rằng, nếu có ai không tuân thủ các quy định, thì cần phải cưỡng bức họ làm điều đó”. Và đây không phải là sự dọa dẫm, theo ông Orbán Viktor, mà là lợi ích chung.
 
Thủ tướng Orbán Viktor
Thủ tướng Orbán Viktor - Ảnh: MTI

Chúng tôi muốn nói rằng những quy định này đều có ý nghĩa. Nếu không tuân thủ chúng, tức là rước họa vào thân, và chủ yếu là rước họa cả cho người khác”. Trái với thời kỳ mùa xuân, hiện tại, chính quyền Hung cần quyết định trong những vấn đề khác hẳn, ví dụ có đóng cửa các tụ điểm giải trí sau 23h hay không.

Việc đo thân nhiệt cho học sinh khi tới trường kể từ ngày 1-10 đã được quyết định. Còn chừng nào con số các ca tử vong chưa tăng, chưa cần bàn tới chuyện đóng cửa trường sở. Thủ tướng Orbán Viktor cũng nhắc tới kết quả sơ bộ của cuộc “tham vấn quốc gia”, khi người dân bày tỏ ý muốn đất nước được hoạt động.

Viện dẫn 1,8 triệu người dân đã điền và gửi lại tờ “tham vấn quốc gia”, vị chính khách cho rằng cư dân Hungary không muốn đất nước bị đình trệ. Ông cảm thấy rất bình tâm khi biết chính xác rằng người dân chờ đợi, hy vọng gì vào ông, và do đó, ông bình tĩnh và khả năng là tự tin hơn nhiều so với mùa xuân năm nay.

Tôi không đứng một mình trên bờ đê, mà cạnh tôi còn có 1,8 triệu người”, ông nói, ám chỉ con số cư dân Hung đã hưởng ứng vụ “tham vấn quốc gia”. Hệ thống y tế đã được chuẩn bị với hơn 10 ngàn giường bệnh, có đủ y tá, hộ lý “nếu cần có thể huy động”, vị thủ tướng tự hào với “kế hoạch tác chiến” của giai đoạn hai.

Sẽ có thêm công ăn việc làm trong những tháng cuối năm, tuy nhiên nền du lịch Budapest đang rất lâm nguy, theo ông Orbán Viktor, là vì “nó dựa gần như 100% vào du khách ngoại quốc và giờ thì “đứt”. Sang năm du lịch vẫn sẽ không thể trở lại như cũ và do đó, Budapest cần “chuyển đổi mô hình kinh doanh”, theo ông.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh